10:06, 28/06/2017

Chậm nhất ngày 30-11 phải hoàn thành dự án đường Phong Châu, Nha Trang - Diên Khánh

Chiều 28-6, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, ban quản lý các dự án và đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện các dự án: đường Phong Châu, đường Nha Trang - Diên Khánh...

Chiều 28-6, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, ban quản lý các dự án và đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện các dự án: đường Phong Châu, đường Nha Trang - Diên Khánh, hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu cầu sông Tắc và dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.


Theo báo cáo, đến thời điểm này, dự án đường Phong Châu đã đạt 87% khối lượng công việc. Trong đó, phần đường đã thi công thảm bê tông nhựa đạt 90% khối lượng hợp đồng. Dự án đường Nha Trang - Diên Khánh thi công được 70% khối lượng công việc. Hiện nay, dự án có 3 đoạn chờ lún nên phải kéo dài thời gian thi công. Đối với dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu cầu sông Tắc, nhà thầu thi công đạt 67% giá trị hợp đồng; dự án này hiện nay còn 3 hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Tại dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, nhà thầu đã thi công được 79% khối lượng công việc.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công, các dự án đồng loạt về đích trong năm 2017. Riêng đối với dự án đường Phong Châu và đường Nha Trang - Diên Khánh phải hoàn thành vào ngày 30-11. Ông Lê Đức Vinh giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, đốc thúc tiến độ các dự án. Các hạng mục phụ trợ như: điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh phải hoàn thành đồng bộ với dự án. Đối với các trường hợp chưa chịu bàn giao mặt bằng, TP. Nha Trang và các địa phương liên quan tiếp tục vận động, không được thì cưỡng chế theo quy định pháp luật…


THÀNH NAM