10:03, 30/03/2017

Đàm phán hiệp định tài trợ dự án môi trường bền vững

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các bộ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Bình đàm phán với Ngân hàng Thế giới về hiệp định tài trợ và hiệp định vay Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các bộ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Bình đàm phán với Ngân hàng Thế giới về hiệp định tài trợ và hiệp định vay Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải. Đoàn Khánh Hòa do ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

 

Đồng chí Đào Công Thiên cùng đoàn công tác của tỉnh dự đàm phán
Ông Đào Công Thiên (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn công tác của tỉnh dự đàm phán


Theo đó, hiệp định tài trợ và hiệp định vay của dự án có tổng giá trị 236,2 triệu USD, gồm 4 tỉnh: Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận với 4 hợp phần chính: mở rộng hạ tầng vệ sinh; cải thiện kết nối đô thị; bồi thường và giải phóng mặt bằng; hỗ trợ thực hiện và cải cách thể chế.


Riêng Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Nha Trang có tổng mức đầu tư 72 triệu USD, với mục tiêu đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe người dân thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cảnh quan đô thị, hỗ trợ quản lý dự án và cải cách thể chế. Được biết, tiểu dự án Nha Trang gồm các hạng mục: mở rộng mạng lưới thu gom nước thải hộ gia đình khu trung tâm và phía nam; đầu tư xây dựng các công trình chống ngập; hệ thống thoát nước và thu gom nước thải phía bắc; nhà máy xử lý nước thải phía bắc; các nhà vệ sinh trường học, tuyến kè và đường giao thông dọc bờ nam sông Cái Nha Trang. Dự kiến sau đàm phán, hiệp định sẽ được ký vào tháng 6-2017 và triển khai trong vòng 5 năm, từ 2017 - 2022.


V.L