10:08, 16/08/2016

Quảng cáo, rao vặt trái phép: Sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn

Để được nhiều người dân biết đến dịch vụ của mình, các tổ chức và cá nhân đã dán quảng cáo, rao vặt trên các cột điện, trụ đèn chiếu sáng, trụ đèn tín hiệu giao thông… Điều này không chỉ thách thức cơ quan chức năng mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Để được nhiều người dân biết đến dịch vụ của mình, các tổ chức và cá nhân đã dán quảng cáo, rao vặt trên các cột điện, trụ đèn chiếu sáng, trụ đèn tín hiệu giao thông… Điều này không chỉ thách thức cơ quan chức năng mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.


Hiện nay, ở TP. Nha Trang, tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn tràn lan trên các tuyến phố; phổ biến nhất là các tờ giấy với đủ kích cỡ, quảng cáo đủ loại dịch vụ như: “Hỗ trợ tài chính, cho vay trả góp ngày”, “Ngân hàng cho vay 2 - 7 triệu”, bán nhà, đất, tuyển nhân sự, hút hầm…

 

Quảng cáo, rao vặt trái phép phủ kín tủ biến áp bên đường 2-4
Quảng cáo, rao vặt trái phép phủ kín tủ biến áp bên đường 2-4


Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin TP. Nha Trang, để tránh bị bắt quả tang, các tổ chức, cá nhân thường thuê người dán quảng cáo, rao vặt trái phép vào ban trưa hoặc ban đêm.


Được biết, trước năm 2015, TP. Nha Trang đã có chủ trương xã hội hóa các trạm quảng cáo tại các tuyến phố trên địa bàn. Sau một thời gian huy động, một số đơn vị đã xây dựng được 13 trạm quảng cáo. Tuy nhiên, hiện nay, các trạm này hầu như không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký quảng cáo, rao vặt. Bên cạnh đó, tại cổng thông tin điện tử của UBND TP. Nha Trang cũng dành riêng mục quảng cáo, rao vặt miễn phí nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký!


Ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP. Nha Trang cho biết, để giữ gìn mỹ quan đô thị, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiến hành 4 đợt ra quân bóc, cạo, tẩy xóa những quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến phố. Nhờ thế, tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép đã giảm so với trước. “Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc tình trạng này, thành phố đang đề xuất UBND tỉnh có biện pháp mạnh đối với các tổ chức, cá nhân dán quảng cáo, rao vặt trái phép, trong đó có việc đề xuất nhà mạng cắt số thuê bao”, ông Cường nói.


Ngoài ra, từ đầu tháng 8, UBND TP. Nha Trang đã giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang chịu trách nhiệm bóc, cạo, làm sạch các quảng cáo, rao vặt tại 12 tuyến phố văn minh ở trung tâm thành phố và 4 tuyến đường chính, gồm: 2-4, 23-10, Trần Phú, Phạm Văn Đồng. Việc làm này sẽ được nhân viên của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thực hiện hàng ngày.


THÀNH LONG