06:08, 08/08/2016

Cam Ranh: Phát triển hệ thống cây xanh đô thị

Những năm qua, TP. Cam Ranh đã tập trung đầu tư xây dựng các công viên lớn làm điểm nhấn cho kiến trúc cảnh quan, đồng thời trồng mới các dải cây xanh đô thị với hơn 9.500m2 tại các khu vực công viên 18-4 (phường Cam Phú) và công viên 22-8 (phường Cam Lộc). ...

Những năm qua, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tập trung đầu tư xây dựng các công viên lớn làm điểm nhấn cho kiến trúc cảnh quan, đồng thời trồng mới các dải cây xanh đô thị với hơn 9.500m2 tại các khu vực công viên 18-4 (phường Cam Phú) và công viên 22-8 (phường Cam Lộc). Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai trồng mới cây xanh vỉa hè và trên các dải phân cách của nhiều tuyến đường như: 3-4, Nguyễn Du, Hoàng Văn Thụ, Chế Lan Viên, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu, 22-8, Nguyễn Lương Bằng, Trần Quang Khải, Hà Huy Tập...

 

Một số đảo giao thông và công viên tại TP. Cam Ranh, cây xanh đô thị là điểm nhấn
Một số đảo giao thông và công viên tại TP. Cam Ranh, cây xanh đô thị là điểm nhấn


Đến nay, trên các tuyến đường chính nội đô hầu hết đã được phủ cây xanh 2 vỉa hè và bồn hoa đảo giữa Đại lộ Hùng Vương, đường Nguyễn Trọng Kỷ, 3-4. Hiện nay, thành phố có 2 công viên lớn là 18-10 và 22-8, góp phần tạo ra khoảng xanh đô thị, làm đẹp thêm cảnh quan. Theo ông Nguyễn Bình Nam - Trưởng phòng Quản lý đô thị Cam Ranh, diện tích công viên, bồn hoa và cây xanh dải phân cách trên địa bàn với tổng diện tích gần 5ha và hơn 5.200 cây xanh. Mật độ mảng xanh đô thị với 9 phường nội thành tương đương 0,2%.


Tuy nhiên, hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cảnh quan của một đô thị loại 3 được nâng hạng sau 6 năm. Đi dọc nhiều tuyến đường nội đô vẫn còn nhiều tuyến chưa được phủ kín cây xanh, nhất là trên các dải phân cách một số đoạn sau nâng cấp Quốc lộ 1; một số nơi cây xanh chưa được chăm sóc chu đáo, có nơi cây xanh bị chết do thiếu nước…  


Ông Nam cho biết, nhiều tuyến đường cây xanh vỉa hè bị “làm xấu” bởi hệ thống dây điện chằng chịt, nằm trong hành lang an toàn lưới điện nên ảnh hưởng phát triển của tán cây, gây khó khăn trong việc chăm sóc. Bên cạnh đó, nhiều hộ chưa có ý thức bảo vệ cây xanh, tự ý cắt tỉa cành nhánh để cơi nới làm mái che, bảng hiệu, đổ nước thải vào gốc cây… làm ảnh hưởng đến sự phát triển an toàn của cây xanh, công viên.


Theo đồ án quy hoạch chung phát triển đô thị Cam Ranh đến năm 2035 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, với mục tiêu rà soát, đánh giá hiện trạng và điều chỉnh những vấn đề còn bất hợp lý trong sự phát triển và định hướng phát triển đô thị hiện tại và tương lai, bên cạnh việc xác định quy mô dân số, đất đai, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị theo từng giai đoạn; nghiên cứu hướng phát triển đô thị, vị trí trung tâm chức năng chính và các chức năng đặc biệt, trong đó không thể thiếu phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Việc đầu tư xây dựng mảng xanh đô thị có ý nghĩa rất lớn trong việc đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng đô thị, cùng với làm đẹp cảnh quan, kiến trúc. Thành phố quy hoạch hiện trạng đất đai tại trung tâm hành chính thành phố tại phường Cam Phú với quy mô 40ha, tương lai đây là khu trung tâm hành chính - chính trị phát triển đô thị đến năm 2035. Tổng diện tích cây xanh thành phố khoảng 479ha, chỉ tiêu cây xanh đạt 20 - 25m2/người, ngoài ra còn có hơn 600ha cây xanh sinh thái.


Để từng bước thực hiện quy hoạch về cây xanh, thành phố có kế hoạch bố trí kinh phí để phát triển cây xanh trên các tuyến đường nội đô nhằm tăng dần mật độ bao phủ cây xanh đô thị. Ông Trần Tá - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Cam Ranh cho biết, thành phố bố trí 2,5 tỷ đồng trồng mới cây xanh trên các tuyến đường theo quy hoạch trong 5 năm (2016 - 2020). Năm 2016, Phòng Quản lý đô thị đã có thông báo và thực hiện các thủ tục, đợi mùa mưa sẽ triển khai trồng mới. Trong 2 năm 2014, 2015, thành phố đã bố trí vốn thực hiện trồng cây xanh mỗi năm 500 triệu đồng. Trước mắt, thành phố sẽ trồng cây xanh trên các tuyến đường có vỉa hè đã hoàn thành đưa vào sử dụng; trồng mới cây xanh vỉa hè trên trục Quốc lộ 1 (Cam Phú - Cam Nghĩa); trồng cây xanh và xây dựng công viên tại các xã, phường xa nội đô; đầu tư xây dựng công viên 19-5 tại phường Cam Lộc và công viên Thống Nhất ven biển tại phường Cam Thuận làm điểm vui chơi giải trí; trồng bổ sung và cải tạo bồn hoa đảo giữa Đại lộ Hùng Vương và công viên 18-10 (nơi đặt tượng đài Bác Hồ).


P. L