10:12, 30/12/2015

Yêu cầu điều chỉnh thiết kế đối với các công trình cao trên 40 tầng

Ngày 30-12, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng để nghe báo cáo đề xuất xử lý đối với các công trình cao hơn 40 tầng tại TP. Nha Trang.

Ngày 30-12, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng để nghe báo cáo đề xuất xử lý đối với các công trình cao hơn 40 tầng tại TP. Nha Trang.


Theo nguồn tin của Báo Khánh Hòa, qua kiểm tra, Sở Xây dựng thống kê có 13 dự án công trình xây dựng trên 40 tầng, trong đó chia làm 3 loại: công trình đang xây dựng, công trình mới được cấp giấy phép xây dựng, công trình mới được tỉnh đồng ý về chủ trương. Sau khi nghe báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng gửi thông báo yêu cầu chủ đầu tư các dự án công trình trên 40 tầng điều chỉnh thiết kế còn từ 40 tầng trở xuống.


Quyết định của Thủ tướng ngày 25-9-2012 về phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 có quy định: các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang (phía tây đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng) có chiều cao xây dựng tối đa là 40 tầng. Tuy nhiên, hiện dọc đường Trần Phú có nhiều công trình đã xây dựng xong, hoặc đang xây dựng nhưng thiết kế vượt 40 tầng. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa cho rằng, khống chế chiều cao dưới 40 tầng đối với các công trình dọc đường Trần Phú là cần thiết để giữ vẻ đẹp TP. Nha Trang. Tuy nhiên, ông Lộc cũng băn khoăn đối với các công trình trên 40 tầng đã đưa vào sử dụng thì không biết sẽ xử lý như thế nào.


NHẬT THANH