06:12, 22/12/2015

Xử lý thành công ô nhiễm nước thải bún

Với giải pháp xử lý nước thải bún bằng phương pháp lắng, lọc, kết hợp biện pháp vi sinh, hấp phụ, hút mùi, ông Võ Hồng Hoan (thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã đạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Khánh Hòa lần thứ VI (2015).

 

Với giải pháp xử lý nước thải bún bằng phương pháp lắng, lọc, kết hợp biện pháp vi sinh, hấp phụ, hút mùi, ông Võ Hồng Hoan (thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã đạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Khánh Hòa lần thứ VI (2015).


Ông Hoan chia sẻ, chính những đơn kiện của hàng xóm về việc lò bún của ông gây ô nhiễm môi trường đã thôi thúc ông quyết tâm tìm giải pháp khắc phục. Ông đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm được giải pháp khả thi.

 

Xử lý nước thải kết hợp lắng, lọc và khử mùi. (Ảnh minh họa)
Xử lý nước thải kết hợp lắng, lọc và khử mùi. (Ảnh minh họa)


Được biết, phương pháp của ông không sử dụng hóa chất mà sử dụng triệt để biện pháp lắng, lọc, kết hợp hiệu quả của các chất hấp phụ màu, mùi như: xơ dừa, rơm rạ, xác trà, cà phê... để giải quyết căn bản tình trạng mùi hôi từ nước thải bún. Khi nước thải được thải ra ngoài, vườn chuối được trồng các loại cây hút mùi như: lá dứa, sả... tăng cường triệt tiêu mùi hôi trước khi thải ra môi trường.


Quy trình xử lý có thể tóm tắt như sau: Nước thải từ hầm rút được bơm lên hồ lọc cơ học có bố trí các lớp vật liệu như: cát, than, thạch anh... làm sạch, đồng thời chặn cát, đất trôi vào hồ. Nước thải sau đó đi qua trụ lọc là ống PVC đục lỗ rồi đi vào hầm chứa 1. Tại hồ lọc có đặt van điều chỉnh tốc độ chảy để chống nghẹt. Nước từ hầm chứa 1 được bơm qua thiết bị lọc vi sinh có sắp xếp các lớp xơ dừa, rơm rạ, xác trà, cà phê... để lọc mùi. Đồng thời, bố trí quạt hút, liên tục thổi khí, tăng cường trao đổi ô xy, tạo ra môi trường thoáng khí, hạn chế vi sinh vật gây mùi phát triển. Tại đây có gắn các ống thoát khí để thoát mùi hôi. Nước thải đi ra đã trong và tiếp tục được lọc một lần nữa bằng các vật liệu thô như: cát, than, thạch anh trước khi đi vào hầm chứa 2. Hầm chứa 2 khi đầy sẽ chảy tràn và được dẫn vào vườn chuối. Vườn chuối trồng sẵn các loại cây ngăn mùi hôi sẽ hút mùi lần cuối trước khi chảy ra ngoài.


Ông Bùi Hà Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Lạc cho biết, giải pháp xử lý nước thải bún của ông Hoan được đánh giá cao, đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Người dân sống xung quanh khu vực lò bún không còn phàn nàn về tình trạng ô nhiễm.


V.L