11:07, 13/07/2015

Quản lý chặt độ cao các công trình xây dựng quanh di tích Tháp Bà

Ngày 13-7, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh họp về phương án quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực xung quanh quần thể di tích Tháp Bà Ponagar (Nha Trang).

Ngày 13-7, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh họp về phương án quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực xung quanh quần thể di tích Tháp Bà Ponagar (Nha Trang).


Thời gian qua, một số công trình xây dựng cao tầng đã làm hạn chế tầm nhìn của du khách từ Tháp Bà về hướng Đông, Đông Nam. Do đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quản lý chiều cao các công trình xung quanh tháp. Tại cuộc họp, Sở Xây dựng đề xuất: khu vực phía Tây của Tháp (ô đất N28) xây dựng không quá 3 tầng; riêng việc xây dựng ở khu vực phía Đông (cạnh đường bờ kè bờ Bắc sông Cái) có 2 phương án: 3 tầng đối với các công trình thuộc khu đất N65, 6 tầng hoặc 9 tầng đối với các khu đất N66, N67, N67. Các kiến trúc sư góp ý cần linh động trong việc quy định chiều cao ở khu vực này, trong đó đa phần ý kiến đề nghị quy định theo kiểu cao dần từ 3, 5, 7 tầng (tính theo hướng từ Tháp Bà ra biển).


Ông Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Sở Xây dựng quản lý chặt các công trình xây dựng ở các khu vực xung quanh di tích Tháp Bà Ponagar; nghiên cứu đề xuất quy định độ cao các công trình xây dựng dọc đường bờ kè Bắc sông Cái Nha Trang sao cho phù hợp giữa việc bảo tồn cảnh quan di tích và đảm bảo dân sinh, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội.


X.T