06:06, 27/06/2015

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Sáng 26-6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Khánh Hòa. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiếp đoàn.

Sáng 26-6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Khánh Hòa. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiếp đoàn.

 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.


Sau khi đến kiểm tra cơ sở vật chất tại một số điểm thi, chỗ trọ cho thí sinh (TS), Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị và phối hợp tốt giữa các đơn vị của tỉnh đối với kỳ thi, đặc biệt là công tác hỗ trợ TS. Thứ trưởng đề nghị, tỉnh tiếp tục chỉ đạo và huy động mọi lực lượng hỗ trợ tốt nhất cho TS; chủ động giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của TS; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; quan tâm công tác tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường đưa thông tin về kỳ thi; các cơ quan, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp...


Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã được bố trí tại các điểm thi, bến xe, ga tàu... để hỗ trợ TS. Đối với cụm thi quốc gia số 32 do Trường Đại học Nha Trang chủ trì, gần 10.000 chỗ ở miễn phí, giá rẻ và hơn 14.300 suất ăn miễn phí đã được huy động để hỗ trợ TS đến từ tỉnh Phú Yên và các huyện xa của tỉnh. Đối với cụm thi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với UBND các huyện, thành phố để hỗ trợ TS trong việc đưa đón đến điểm thi, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí ăn, nghỉ trong những ngày thi. Phương châm của tỉnh là không để TS nào phải bỏ thi vì khó khăn về nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại...


H.NGÂN