08:08, 24/08/2013

Sẽ xây trường cho học sinh đảo Sinh Tồn

Chiều 23-8, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ban chỉ đạo chương trình dự án “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đã thống nhất sẽ triển khai xây dựng ngôi trường tại đảo Sinh Tồn với quy mô 2 tầng, 7 phòng (bao gồm phòng học, phòng cho giáo viên, thư viện...),......

Chiều 23-8,ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ban chỉ đạo chương trình dự án “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đã thống nhất sẽ triển khai xây dựng ngôi trường tại đảo Sinh Tồn với quy mô 2 tầng, 7 phòng (bao gồm phòng học, phòng cho giáo viên, thư viện...), kinh phí khoảng 12 tỷ đồng, do Quỹ học bổng Vừ A Dính tài trợ. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong tháng 10-2013.


Trước đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch, đã cùng UBND tỉnh Khánh Hòa; UBND huyện đảo Trường Sa; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh thống nhất một chương trình xây dựng 3 trường học tại các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn.

Trong khuôn khổ thực hiện chương trình này, UBND huyện đảo Trường Sa đã xây dựng và khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa (thị trấn Trường Sa - đảo Trường Sa Lớn) với 6 phòng học và nhiều tiện ích phục vụ cho dạy và học.


Được biết, cùng với cả nước, Trường Tiểu học Trường Sa sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5-9.


Trần Công Thi