06:11, 05/11/2017

Cam Lâm: Hiện ước thiệt hại hơn 93 tỉ đồng

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), do ảnh hưởng của bão số 12, toàn huyện có 1.519 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái; 102 phòng học của các trường học tốc mái, 1 cổng trường, 155m tường rào trường học bị đổ.
 

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), do ảnh hưởng của bão số 12, toàn huyện có 1.519 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái; 102 phòng học của các trường học tốc mái, 1 cổng trường, 155m tường rào trường học bị đổ.
 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 1.300ha mía, 1.200ha mì bị ngã, đổ; thiệt hại 316ha xoài, 1.030 cây bóng mát; 2 trại heo, 2 trại gà bị tốc mái; 25ha đìa tôm, 0,35ha đìa cá mú bị vỡ; 2 tàu cá công suất trên 90CV bị bão đánh chìm… 
 
Ngành điện chịu nhiều thiệt hại với 6 trụ điện cao thế bị gãy, 20 trụ bị đổ; 40 trụ điện hạ thế gãy, đổ; 500m dây điện cao thế, 1.500m dây điện hạ thế bị đứt; 30 hòm công tơ điện, 150 sứ điện bị hỏng; 78 trạm hạ thế bị hỏng, không cấp điện được cho khoảng 5.000 hộ dân. Ước tính thiệt hại hơn 8,8 tỉ đồng.
 
Ước tính tổng thiệt hại do bão theo thống kê đến nay (chưa tính nhà bị tốc mái, sập) hơn 93 tỉ đồng.

 

Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng cho huyện Cam Lâm
Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng cho huyện Cam Lâm
 
Ông Nguyễn Hữu Hảo – Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, chiều 4-11, 200 bộ đội của các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện đã được cử đến hỗ trợ người dân 2 xã chịu thiệt hại nặng nhất là Suối Cát và Suối Tân dọn dẹp các đống đổ nát, mái nhà, chặt cây. Đến ngày 5-11 toàn bộ hệ thống giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện và các đường giao thông khác đã lưu thông bình thường; nhiều chiến sĩ bộ đội đã được cắt cử hỗ trợ người dân dựng lại mái nhà.
 
“Hệ thống điện giao thông đã được khắc phục; về điện sinh hoạt, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực sửa chữa, các xã vùng lõm bị cắt điện sẽ được cấp điện lại trong ngày 5-11; hệ thống nước sinh hoạt không bị ảnh hưởng; toàn huyện không có người chết, 1 người bị thương. Chúng tôi vẫn đang tích cực triển khai hỗ trợ người dân địa phương khắc phụ các hậu quả, thiệt hại do bão” – ông Hảo nói.
 
Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, ngày 4 và ngày 5-11, lãnh đạo phòng đã đi kiểm tra tình hình hư hại tài sản, cơ sở vật chất tại các trường học. Thống kê sơ bộ, hầu như các trường đều bị tốc mái, ảnh hưởng đến tổ chức dạy học.
 
Ông Đỗ Hữu Quỳnh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm cho biết, phòng đã xin ý kiến lãnh đạo huyện và được đồng ý về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày 6-11. Theo ông Quỳnh, trong 46 trường học trên địa bàn huyện, có khoảng 50% trường sẽ sớm khắc phục thiệt hại và tổ chức dạy học lại vào ngày 7-11. “Các trường còn lại sẽ tiếp tục khắc phục vì có trường bị thiệt hại nặng, hiện chúng tôi vẫn đang được các lực lượng quân đội kết nghĩa hỗ trợ. Chậm nhất là ngày 9-11, 100% trường học sẽ tổ chức dạy học lại bình thường” – ông Quỳnh chia sẻ.
 
VĨNH THÀNH