10:08, 18/08/2017

Thủ tướng chỉ đạo về vụ nổ ở Khánh Sơn

Ngày 18-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ nổ tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết và 1 người bị thương.

Ngày 18-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ nổ tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết và 1 người bị thương.
 
Công văn yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

 

Hiện trường vụ nổ tại thôn Tà Lương
Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ nổ tại thôn Tà Lương
 
Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ, nhất là những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Mặt khác, các cơ quan trên phải tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khi phát hiện vật liệu nổ cần báo ngay cơ quan chức năng thu hồi, xử lý.
 
Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại thôn Tà Lương đã xảy ra vụ nổ lớn làm 6 người chết và 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác minh do cưa đầu đạn pháo mà người dân nhặt được khi đi làm rẫy.
 
 
VĂN KỲ