12:06, 16/06/2017

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6).

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6).


Theo đó, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức về chủ đề “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình” cùng các khẩu hiệu: bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật... Hình thức tuyên truyền thông qua băng rôn, áp phích, bảng tin… Bên cạnh đó, các đơn vị cần tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” cùng người thân trong ngày 28-6…


V.A