10:06, 16/06/2017

Tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện

Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tham gia HMTN năm 2017. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tham gia HMTN năm 2017. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Tại buổi lễ, có 6 cá nhân và 2 gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ Y tế tặng bằng khen cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; 13 gia đình, 27 tập thể và 63 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 15 gia đình, 56 tập thể và 135 cá nhân.

 

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân và gia đình tiêu biểu
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân và gia đình tiêu biểu

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của Bộ Y tế cho Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của Bộ Y tế cho Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh

 

Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu
Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu


Những năm qua, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững và rộng khắp ở các huyện, thị, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh có gần 500 người tham gia HMTN  từ 10 đến 39 lần, hơn 40 người tham gia hiến trên 40 lần, hơn 12.000 người là hội viên HMTN dự phòng khi có thảm họa xảy ra; hàng trăm người là hội viên câu lạc bộ hiến máu khẩn cấp, nhóm máu hiếm, nhóm máu sống… 5 tháng đầu năm 2017, ban chỉ đạo HMTN các cấp tổ chức được 52 đợt HMTN với hơn 10.000 người tham gia, tiếp nhận hơn 11.500 đơn vị máu.    


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, ban ngành tiếp tục tăng cường công tác vận động HMTN. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh cần thực hiện tốt công tác chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người HMTN; có kế hoạch phát triển nguồn người HMTN nhằm đảm bảo đủ lượng máu kịp thời khi cần thiết.


Nhân dịp này, có gần 350 người tham gia HMTN, thu được 300 đơn vị máu.

 

tại lễ tôn vinh diễn ra buổi giao lưu giữa những người HMTN và bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Tại lễ tôn vinh diễn ra buổi giao lưu giữa những người HMTN và bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh

 

Trong buổi tôn vinh nhiều người tham gia HMTN
Trong buổi tôn vinh nhiều người tham gia HMTN


T.L