06:10, 27/10/2016

Chống buôn lậu xăng dầu trên biển

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán xăng dầu trái phép với số lượng lên tới hàng trăm ngàn lít. Điều này cho thấy, tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển đang diễn ra phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán xăng dầu trái phép với số lượng lên tới hàng trăm ngàn lít. Điều này cho thấy, tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển đang diễn ra phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển
Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển


Theo Đại tá Hồ Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, do Khánh Hòa có các cảng biển lớn như: Cam Ranh, Nha Trang, Vân Phong nên hoạt động buôn lậu xăng dầu trên biển diễn ra rất phức tạp. Các vụ buôn bán xăng dầu trái phép bị bắt giữ gần đây cho thấy thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng buôn lậu rất tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Đối tượng buôn lậu thường móc nối với các tàu đợi sẵn, trong đó có cả tàu nước ngoài, khi đến phần tiếp giáp lãnh hải sẽ sang chiết xăng dầu không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ. Đây là cách các đối tượng buôn lậu luồn lách quy định không tái xuất xăng dầu ra nước ngoài.


Bên cạnh đó, các hoạt động buôn bán xăng dầu trái phép thường diễn ra ban đêm trên biển nên việc phát hiện, xử lý kịp thời cũng gặp nhiều khó khăn. Đối tượng thường hoán cải tàu cá, lắp đặt bồn chứa xăng dầu, lợi dụng lúc đêm tối tổ chức giao dịch, mua bán trên biển với số lượng lớn, giá thành thấp để vận chuyển vào bờ tiêu thụ, thu lợi bất chính.


Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu xăng dầu trên biển, BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng bám sát các địa bàn; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ con người, phương tiện ra vào hoạt động trên biển có dấu hiệu khả nghi. Theo báo cáo của BĐBP tỉnh, 9 tháng năm 2016, đơn vị đã phát hiện và xử phạt hành chính 32 vụ với 51 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ xăng dầu trái phép. Số tiền thu nộp ngân sách gần 1,2 tỷ đồng; tang vật thu giữ gồm 38.000 lít xăng A92 và 59.700 lít dầu DO.


Thời gian qua, tình hình giá dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, đặc biệt do giá xăng dầu của Việt Nam cao hơn một số nước trong khu vực nên các đối tượng đã mua xăng dầu đưa về nội địa tiêu thụ nhằm trục lợi. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn tác động không nhỏ đến an ninh năng lượng quốc gia. Nhằm duy trì an ninh trật tự trên vùng biển, đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng lực lượng tuần tra để triệt phá kịp thời, kiên quyết ngăn chặn tình trạng buôn bán, sang chiết xăng dầu trái phép trên biển.


Được biết, tháng 11, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ mở đợt cao điểm về chống buôn lậu xăng dầu trên biển. Đợt cao điểm này sẽ kéo dài đến sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. “Để đợt cao điểm chống buôn lậu xăng dầu trên biển đạt hiệu quả cao, lực lượng BĐBP rất cần sự phối hợp đồng bộ hơn nữa của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, tình hình để chủ động bố trí, sử dụng lực lượng vây bắt, xử lý các đối tượng vi phạm”, Đại tá Hồ Thanh Tùng nói.


MAI HOÀNG