10:03, 21/03/2016

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và sử dụng nước hợp lý

Nhân ngày Nước thế giới và Khí tượng thế giới năm 2016, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Võ Anh Kiệt - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ xung quanh vấn đề này.

Nhân ngày Nước thế giới và Khí tượng thế giới năm 2016, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Võ Anh Kiệt - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ xung quanh vấn đề này.


- Xin ông cho biết chủ đề của ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm nay? Vì sao Liên hợp quốc lại chọn những chủ đề này?

 


- Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22-3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm 2016, Liên hợp quốc chọn chủ đề ngày Nước thế giới là “Nước và việc làm” nhằm nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa nước và việc làm, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Còn ngày Khí tượng thế giới 23-3 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm ký bản Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới (năm 1950) mà còn là dịp để tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đối với công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của con người. Chủ đề của ngày Khí tượng thế giới năm 2016 là: “Đối mặt với tương lai: Nóng hơn, khô hơn, mưa lũ nhiều hơn”. Chủ đề này rất phù hợp với thực tiễn khi mà biến đổi khí hậu đã phá vỡ quy luật tự nhiên của các mùa, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như: nắng nóng, hạn hán và mưa lũ. Các thay đổi đang hiện hữu này là điềm báo cho một tương lai nóng hơn, khô hơn, mưa lũ nhiều hơn.


- Đối với Khánh Hòa, nước gắn bó thế nào với nhu cầu việc làm, thưa ông?


- Theo kết quả nghiên cứu nhiệm vụ quy hoạch lưu vực các sông nội tỉnh, tổng nhu cầu sử dụng nước dự tính theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 trong các lưu vực sông nội tỉnh khoảng 606,05 triệu m3, tăng 139,7 triệu m3 so với năm 2010. Hiện tại, theo cơ cấu sử dụng nước, nhu cầu nước tưới có tỷ trọng lớn nhất (chiếm 54,8%), ngành thủy sản 14,6%, ngành công nghiệp 13,42%, nhu cầu nước sinh hoạt 6,37%…


Hiện nay, trong các lưu vực sông nội tỉnh có 5 công trình cấp nước sạch với tổng công suất khoảng 66.500m3/ngày đêm. Nước sông, suối và hồ chứa là nguồn cấp nước quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Nước có vai trò to lớn cho nhu cầu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và vì thế việc làm cũng ảnh hưởng theo.


- Ông có thể phân tích tình hình hạn hán ở Khánh Hòa hiện nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu?


- Hiện tượng El Nino có cường độ mạnh và kéo dài đã tác động rõ rệt đến thời tiết, khí hậu nước ta nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Chúng ta đang đối mặt với nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra khá nghiêm trọng ở nhiều nơi và còn có khả năng kéo dài suốt mùa khô năm 2016. Nhiều diện tích đất nông nghiệp và hoa màu phải ngừng sản xuất, nhu cầu nước cho tiêu dùng và gia súc thiếu nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho các hoạt động dân sinh - kinh tế của nhân dân ở những vùng khô hạn, thiếu nước như: Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn...


- Các cấp, ngành trong tỉnh đã làm gì để bảo vệ nguồn nước và đối phó với biến đổi khí hậu, thưa ông?


 - Thời gian qua, các ngành của tỉnh đã tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, chính sách, kế hoạch về việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, thương mại, giao thông, cấp điện; thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước có hiệu quả; ưu tiên cấp nước sạch cho địa bàn nông thôn; tập trung quản lý, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo theo hướng đa ngành, đa mục tiêu; hạn chế phát sinh các mâu thuẫn giữa bảo vệ, bảo tồn với khai thác tài nguyên biển, tạo lập sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển, tăng cường năng lực và khả năng ứng phó sự cố môi trường, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cộng đồng nhân các ngày kỷ niệm.


Hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới 2016, các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao nhận thức hơn nữa về sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các thảm họa liên quan đến thời tiết, khí hậu như: nắng nóng, khô hạn, mưa lũ…


- Xin cảm ơn ông!


Vĩnh Lạc (Thực hiện)