10:02, 11/02/2014

Bế mạc Hội báo xuân Giáp Ngọ 2014

Chiều 11-2, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa (số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) diễn ra lễ bế mạc Hội báo xuân Giáp Ngọ 2014. Dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

. Tặng hơn 2.000 ấn phẩm báo xuân cho quân và dân huyện đảo Trường Sa


Chiều 11-2, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa (số 10 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) diễn ra lễ bế mạc Hội báo xuân Giáp Ngọ 2014. Dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Hội báo xuân Giáp Ngọ của tỉnh có 9 điểm trưng bày với hơn 3.000 ấn phẩm của hơn 600 đầu báo, tạp chí. Trong đó, Thư viện tỉnh là điểm trưng bày chính với khoảng 1.800 ấn phẩm. Tại Thư viện tỉnh, ngoài trưng bày báo xuân, Ban tổ chức còn bố trí máy tính để bạn đọc truy cập internet, trưng bày tem về Bác Hồ... Hội báo xuân năm nay đã thu hút gần 4.800 lượt độc giả, trong đó Thư viện tỉnh thu hút 1.180 lượt người đọc.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân và đồng chí Nguyễn Thị Kiều trao giải thưởng cho các tác giả  có bài viết chất lượng trên 10  ấn phẩm xuân của Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân và bà Nguyễn Thị Kiều trao giải thưởng cho các tác giả có bài viết chất lượng trên 10 ấn phẩm xuân của Khánh Hòa.


Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc đăng trên 10 ấn phẩm xuân của Khánh Hòa. Sau lễ bế mạc, toàn bộ báo, tạp chí đã trưng bày được Ban tổ chức gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa, Bộ đội Biên phòng và thư viện ở các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Ngoài ra, đã có 8 đơn vị, doanh nghiệp mua 2.000 ấn phẩm báo xuân gửi tặng bộ đội Trường Sa gồm: Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin, Công ty Môi trường đô thị Nha Trang, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Lữ quán Thiên Phước Nha Trang, XQ Nha Trang sử quán, Vinpearl Land Nha Trang.


Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương nỗ lực của Ban tổ chức trong việc tổ chức thành công Hội báo xuân Giáp Ngọ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông đã cảm ơn sự ủng hộ của các doanh nghiệp đã mua báo gửi tặng Trường Sa, cảm ơn các văn phòng đại diện báo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh trong năm qua có nhiều bài viết phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, gửi ấn phẩm tham gia Hội báo xuân của tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như văn phòng đại diện các báo, phóng viên thường trú sẽ có nhiều bài viết về sự đổi thay kinh tế - xã hội của tỉnh.


X.T