09:02, 11/02/2014

Giữ màu xanh cho rừng

Dịp Tết là thời gian các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép thường hoạt động mạnh, nhất là địa bàn huyện Khánh Vĩnh. 2 năm qua, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Khánh Hòa đã đóng chốt tại dốc A Meo (thị trấn Khánh Vĩnh) để kịp thời ngăn chặn...

Dịp Tết là thời gian các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép thường hoạt động mạnh, nhất là địa bàn huyện Khánh Vĩnh. 2 năm qua, Đội Kiểm lâm cơ động (KLCĐ) tỉnh Khánh Hòa đã đóng chốt tại dốc A Meo (thị trấn Khánh Vĩnh) để kịp thời ngăn chặn...


Từ trước Tết Quý Tỵ 2013, lực lượng KLCĐ tỉnh đã đến đóng chốt tại huyện Khánh Vĩnh - một “điểm nóng” về phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Quyền Đội trưởng Đội KLCĐ tỉnh nhớ lại, Khánh Vĩnh được nhận định là địa phương nóng về tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Chính vì vậy, từ ngày 28 Tết Quý Tỵ, lực lượng KLCĐ tỉnh được lệnh đến đóng chốt tại dốc A Meo nhằm ngăn chặn các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép trên đường bộ lẫn đường sông. Trong tổng số 15 anh em trong đội, hầu hết đã có 2 cái Tết làm nhiệm vụ tại chốt A Meo.


Chia sẻ với chúng tôi khi đang thu giữ các bè gỗ do những đối tượng vận chuyển trái phép trên sông Cái, đoạn qua thị trấn Khánh Vĩnh, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - nhân viên Đội KLCĐ tỉnh cho biết: “Công việc vất vả, phải thức trắng đêm để tuần tra nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép. Hôm 28 Tết Giáp Ngọ, chúng tôi phải phục suốt đêm ven sông Cái mới bắt giữ được 4 bè gỗ kiền kiền các đối tượng vận chuyển trái phép với khối lượng khoảng 2,2m3. Khi đưa số gỗ vi phạm về đến chốt A Meo thì đã gần 12 giờ trưa hôm sau. Tuy vậy, ai cũng động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để góp phần giữ màu xanh của núi rừng Khánh Vĩnh”.

 

Đưa số gỗ vận chuyển trái phép sáng 9-2 lên xe về chốt A Meo để xử lý.
Đưa số gỗ vận chuyển trái phép sáng 9-2 lên xe về chốt A Meo để xử lý.


Hiện nay, huyện Khánh Vĩnh có khoảng 86.000ha rừng với nhiều loài cây có giá trị kinh tế cao như: kiền kiền (có giá khoảng 12 triệu đồng/m3), sơn huyết (có giá khoảng 13 triệu đồng/m3), pơ mu (có giá khoảng 16 triệu đồng/m3)... Những cánh rừng tại các địa điểm Km43, Km60, Km64... trên đường đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái) luôn bị các đối tượng nhòm ngó. Vì vậy, bên cạnh việc chốt chặn các vụ vận chuyển gỗ trái phép, lực lượng KLCĐ còn thường xuyên tuần tra đến các địa điểm này nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn khai thác gỗ trái phép. 

 
Ông Nguyễn Văn Tỉnh cho biết: “Nhờ tăng cường tuần tra, kiểm soát, mai phục nên trong dịp Tết Giáp Ngọ, các vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên sông Cái, tuyến đường Khánh Vĩnh - Lâm Đồng đã giảm hẳn về số vụ lẫn khối lượng lâm sản”. Được biết, Tết Quý Tỵ - 2013, lực lượng KLCĐ tỉnh phát hiện, bắt giữ 13 vụ vận chuyển, cất giấu gỗ trái phép trên tuyến đường Khánh Vĩnh - Lâm Đồng và trên sông Cái đoạn qua huyện Khánh Vĩnh. Qua đó tạm giữ hơn 25,5m3 gỗ xẻ, hộp; 2,7m3 gỗ tròn (chủ yếu là gỗ nhóm IIA), 1 ô tô tải và 5 xe máy. Còn Tết này, tình hình khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt về cả số vụ lẫn khối lượng. Lực lượng KLCĐ tỉnh chỉ phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyển, tập kết gỗ trái phép; số lâm sản tạm giữ chờ xử lý chỉ khoảng 5,3m3 gỗ các loại. Cụ thể, ngày 28-1, lực lượng đã phát hiện bắt giữ 4 bè gỗ kiền kiền, khối lượng 2,2m3 vận chuyển trái phép trên sông Cái; ngày 30-1, bắt giữ vụ vận chuyển 1 bè gỗ kiền kiền khối lượng 0,5m3. Mới đây nhất, ngày 9-2, 3 bè gỗ kiền kiền, khối lượng 1,6m3 vận chuyển trái phép trên con sông này cũng bị phát hiện bắt giữ. Trên đường bộ, đoạn Khánh Vĩnh - Lâm Đồng, 3 vụ vận chuyển gỗ bằng xe máy từ xã Sơn Thái về thị trấn Khánh Vĩnh cũng đã bị bắt giữ trong các ngày 5, 7 và 9-2.


Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên tại Khánh Vĩnh khá nóng và phức tạp nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã điều động Đội KLCĐ đến đóng chốt tại dốc A Meo. Qua 2 cái Tết làm nhiệm vụ tại đây, tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã bớt nóng, được kiểm soát tốt hơn. Các đối tượng không còn ngang nhiên vận chuyển gỗ trên đường mà lén lút vận chuyển bằng đường sông với khối lượng ít. Trong dịp Tết Giáp Ngọ, số vụ vi phạm đã giảm nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tiếp tục chỉ đạo Đội KLCĐ không được chủ quan, lơ là. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ bổ sung thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt A Meo nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng”.


BÍCH LA