11:12, 05/12/2013

Nghỉ Tết Nguyên đán từ 28 tháng Chạp

Tại cuộc họp báo Chính phủ vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Chính phủ đã đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm. Thay vì nghỉ từ ngày 29 - 30 tháng Chạp như mọi năm thì năm nay nghỉ Tết từ ngày 28 tháng Chạp, đảm bảo nghỉ đủ số ngày theo Luật Lao động.

Tại cuộc họp báo Chính phủ vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Chính phủ đã đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm. Thay vì nghỉ từ ngày 29 - 30 tháng Chạp như mọi năm thì năm nay nghỉ Tết từ ngày 28 tháng Chạp, đảm bảo nghỉ đủ số ngày theo Luật Lao động. Các doanh nghiệp chủ động tính toán để vừa ăn Tết, vừa đảm bảo hoạt động theo kế hoạch. Hoạt động hành chính cũng phải đảm bảo thông suốt, đặc biệt trong kinh doanh, xuất nhập khẩu với những nước không nghỉ dịp Tết.


Như vậy, ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2014 sẽ kéo dài từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết (từ 28-1 đến 5-2-2014). Như vậy, người lao động sẽ đi làm bù vào thứ Bảy trước Tết (25-1-2014) và thứ Bảy sau Tết (8-2-2014).


K.T (Theo VOV)