10:09, 30/09/2013

Vận động đề cử Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới

Bộ VH,TT&DL vừa chính thức ban hành văn bản số 3380/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững, diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại tỉnh Ninh Bình.

Bộ VH,TT&DL vừa chính thức ban hành văn bản số 3380/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững, diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại tỉnh Ninh Bình.

 

Bộ VH,TT&DL vừa chính thức ban hành văn bản số 3380/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững, diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại tỉnh Ninh Bình.
Bộ VH,TT&DL vừa chính thức ban hành văn bản số 3380/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững, diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại tỉnh Ninh Bình.


Được biết, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) chọn sự kiện này là một trong các sự kiện chính của du lịch thế giới năm 2013 và đã thông báo rộng rãi tới các nước thành viên tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ XX vừa qua. Tổng Thư ký UNWTO Taleb Rifai và một số quan chức của UNWTO cũng đã nhận lời tham dự. Hội nghị sẽ là cơ hội tốt để quảng bá tiềm năng du lịch Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng, qua đó vận động để UNESCO và các đối tác liên quan ủng hộ, công nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới trong thời gian tới.

Theo HNM