Từ ngày 2 đến 4-8, tại Nha Trang, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo quốc tế “Khảo cổ học tiền - sơ sử Khánh Hòa”. Tham dự hội thảo có 16 đại biểu là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng đông đảo cán bộ ngành Văn hóa, sinh viên Trường Đại học Waseda (Nhật Bản).
Từ ngày 2 đến 4-8, tại Nha Trang, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo quốc tế “Khảo cổ học tiền - sơ sử Khánh Hòa”. Tham dự hội thảo có 16 đại biểu là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng đông đảo cán bộ ngành Văn hóa, sinh viên Trường Đại học Waseda (Nhật Bản).
Các đại biểu tham dự hội thảo đang xem một số hiện vật khảo cổ học tại triển lãm “Một số hình ảnh về khảo cổ học Khánh Hòa 2005 - 2010”. |
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giới thiệu với các đại biểu một số nét đặc trưng về điều kiện tự nhiên, khí hậu của Khánh Hòa. Ông Lê Xuân Thân nhấn mạnh, việc nghiên cứu, khảo cổ học các di tích là việc làm cần thiết để thấy giá trị lịch sử của ông cha để lại. Khánh Hòa tự hào là vùng đất có nhiều di chỉ khảo cổ học có giá trị văn hóa, lịch sử to lớn. Hy vọng, hội thảo sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề về khảo cổ học tiền - sơ sử Khánh Hòa.
N.T