11:06, 22/06/2017

Trao thưởng cho 2 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật

Sáng 22-6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ trao thưởng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật. Dự lễ có ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Sáng 22-6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ trao thưởng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật (VHNT). Dự lễ có ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước VHNT đợt 5 (năm 2016) có 18 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước. Đợt này, Khánh Hòa có 3 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Đó là  nhạc sĩ Hình Phước Long (ca khúc: Gần lắm trường Sa, Gặp anh trên đảo Sinh Tồn, Vầng trăng nơi đảo xa, Đêm xoang Tây Nguyên, Khánh Hòa một khúc ca), nhà biên kịch  Nguyễn Sĩ Chức (các kịch bản sân khấu: Huyền thoại mẹ xứ sở, Sóng dậy Lê triều, Danh phận, Trần Hưng Đạo) và cố nhạc sĩ Văn Chừng (ca khúc: Vui mùa chiến thắng, Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên, Đêm xoang Tây Nguyên, Hạt cát ấy - bông hoa ấy, Trường Sa! Ơi Trường Sa).

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đắc Tài trao thưởng cho nhạc sĩ Hình Phước Long và nhà biên kịch Nguyễn Sĩ Chức
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đắc Tài trao thưởng cho nhạc sĩ Hình Phước Long (bìa trái) và nhà biên kịch Nguyễn Sĩ Chức
 
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho nhạc sĩ Hình Phước Long và nhà biên kịch Nguyễn Sĩ Chức (đại diện gia đình nhạc sĩ Văn Chừng đã nhận thưởng ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam).
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài đã chúc mừng các tác giả đạt giải thưởng Nhà nước về VHNT đợt này. Ông mong muốn và tin tưởng các văn nghệ sĩ Khánh Hòa sẽ tiếp tục sáng tạo nên các tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa văn minh và giàu đẹp.
 
X.T