02:06, 10/06/2013

Đến Festival Biển xem hội đánh bài chòi

Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Festival Biển, tối 9-6, tại khu vực bờ biển trước số 36 Trần Phú (Nha Trang), hội đánh bài chòi cổ dân gian do Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã thu hút rất đông khán giả đến tham gia và cổ vũ.

Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Festival Biển, tối 9-6, tại khu vực bờ biển trước số 36 Trần Phú (Nha Trang), hội đánh bài chòi cổ dân gian do Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã thu hút rất đông khán giả đến tham gia và cổ vũ. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc của miền Nam Trung Bộ.

 


Hội đánh bài chòi gồm có 9 chòi làm bằng tre, lợp tranh, được bố trí theo hình chữ U. Mỗi bên có 4 chòi, chòi thứ 9 nằm ở giữa là chòi Trung ương đối diện với bàn Hội đồng. Trên bàn được bày biện các ống thẻ, những con bài cái, bài con. Bên trái bàn Hội đồng là dàn cổ nhạc gồm trống chiến, mỏ, đàn nhị, đàn bầu, đàn nguyệt. Giữa sân trước bàn Hội đồng và các chòi dựng một ống thẻ (bao gồm 27 thẻ bài con) để người chủ trò sử dụng trong cuộc chơi. Để tham gia cuộc chơi, người chơi ở mỗi chòi phải mua một thẻ bài cái. Khi người chủ trò rút thẻ bài con và đọc các câu hát bài chòi ứng với con bài đó, người chơi nào trúng thẻ liền gõ 3 tiếng mõ, người chủ trò sẽ mang thẻ bài con đến cho chòi ấy, chòi nào trúng được 3 thẻ là chiến thắng.


Hình thức vui chơi này không chỉ có ý nghĩa giải trí đơn thuần, mà là một sân khấu trình diễn của làn điệu dân ca đặc trưng Nam Trung Bộ. Nội dung các câu hát sử dụng trong hội bài chòi đều mang ý nghĩa nhân văn và có tính giáo dục cao.


Hội đánh bài chòi diễn ra đến ngày 11-6.


T.H