11:08, 22/08/2017

17 năm tù cho kẻ giết người

Ngày 22-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Văn Lê Hữu Đức (sinh năm 1982, trú Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) 17 năm tù về tội giết người

Ngày 22-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Văn Lê Hữu Đức (sinh năm 1982, trú Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) 17 năm tù về tội giết người; Nguyễn Hữu Duy (sinh năm 1983, trú Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài hình phạt chính, bị cáo Đức còn phải tiếp tục bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 145 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của người bị hại 1 triệu đồng/tháng/cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

 

Bị cáo Đức
Bị cáo Đức


Khoảng 10 giờ ngày 17-1-2017, Đức cùng Võ Duy Hải và một số thanh niên ăn nhậu tại nhà bạn ở Cam Thịnh Đông, Cam Ranh. Đến 13 giờ chiều, nhóm Đức ra ngoài mua kem ăn và đứng chắn hết phần đường, khiến chị Huỳnh Trần Thị Ngọc An không đi xe máy qua được, từ đó dẫn đến kình cãi, đánh lộn. Chị An về nhà kể lại chuyện. Chồng chị An liền rủ Duy và Nguyễn Trọng Huân đi tìm Đức. Được anh trai báo tin để đi trốn, Đức mang theo dao và bảo Hải chở đi. Trên đường đi, nhóm Đức gặp nhóm của chồng chị An. Thấy Đức cầm dao rượt đuổi chồng chị An, Huân và Duy cũng nhổ cây chống đánh nhau với Đức. Hải vào can ngăn liền bị Huân đánh ngã. Thấy vậy, Đức xông tới đâm Huân, dẫn đến tử vong. Chiều cùng ngày, Đức ra đầu thú. Gia đình Đức đã bồi thường cho gia đình bị hại 6 triệu đồng.


Bị cáo Duy từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, đang bị tạm giam về tội cố ý gây thương tích.


N.V