10:07, 12/07/2017

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn lao động

Sáng 12-7, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC, đơn vị trực thuộc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam - VNMRCC) cho biết...

Sáng 12-7, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC, đơn vị trực thuộc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam - VNMRCC) cho biết, vừa cứu nạn thành công thuyền viên người Trung Quốc là anh Cui Jisheng (18 tuổi) bị tai nạn khi đang lao động trên tàu hàng. 
 
Theo đó, chiều 11-7, VNMRCC nhận được thông tin tàu Chang Hang Cheng Gong (quốc tịch Trung Quốc) đang trong hải trình từ Ấn Độ đến Nhật Bản, khi đi đến Biển Đông cách bờ biển Nha Trang khoảng 170 hải lý về hướng Đông Nam, trong quá trình lao động anh Cui Jisheng không may bị tời cẩu đánh trúng  hông bên phải. Anh Cui Jisheng bị một vết cắt sâu 5cm, chảy nhiều máu, bất tỉnh, nguy cơ tử vong cao. Do vậy, tàu Chang Hang Cheng Gong yêu cầu cấp cứu thuyền viên khẩn cấp.
 

 

Lực lượng cứu nạn chuyển anh Cui Jisheng từ tàu hàng sang tàu SAR27-01.
Lực lượng cứu nạn chuyển anh Cui Jisheng từ tàu hàng sang tàu SAR27-01.
 

 

Anh Cui Jisheng được lực lượng cứu nạn đưa vào Nha Trang chữa trị.
Anh Cui Jisheng được lực lượng cứu nạn đưa vào Nha Trang chữa trị.

 

Ngay khi nhận được thông tin, VNMRCC đã liên lạc trực tiếp với tàu hàng để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu nhẳm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương. Trước tình huống khẩn cấp có thể dẫn đến tử vong đối với thuyền viên bị nạn, trong chiều 11-7, VNMRCC đã điều động tàu SAR 27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang kịp thời lên đường cứu nạn. Sau khi tiếp cận được tàu Chang Hang Cheng Gong, lực lượng cứu nạn đã thực hiện biện pháp cấp cứu cho thuyền viên, đưa về Nha Trang lúc 4 giờ 30 sáng 12-7 để chữa trị.

 
Thành Long