09:07, 11/07/2017

Giết người vì bị mắng nói hỗn

Sáng 11-7, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hiệp (sinh năm 1990, trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) 19 năm tù về tội giết người và ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường 30 triệu đồng mai táng phí của bị cáo.

Sáng 11-7, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hiệp (sinh năm 1990, trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) 19 năm tù về tội giết người và ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường 30 triệu đồng mai táng phí của bị cáo.

 

Bị cáo Trần Minh Hiệp

Bị cáo Trần Minh Hiệp


Khoảng 13 giờ 30 ngày 3-6-2016, sau khi nhậu, Hiệp đến nhà bà Trương Thị Bớt (bà ngoại của bạn Hiệp) định nghỉ cho hết mệt. Trong lúc nói chuyện, Hiệp đã trêu chọc hỗn khiến bà Bớt tức giận mắng và dùng cây đánh vào đầu Hiệp. Bực tức, Hiệp giằng cây vứt đi và đánh, bóp cổ bà Bớt đến khi bà bất động.


Sau khi phạm tội, chiều cùng ngày, Hiệp đã quay lại hiện trường 2 lần để tìm ví và nghe ngóng tình hình. Biết bà Bớt đã chết, Hiệp bỏ trốn. Ngày 19-1-2017, Hiệp bị phát hiện, đưa về làm việc.


N.V