04:07, 13/07/2017

Bị phát hiện khi vừa trộm xong

Ngày 13-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 9 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Thanh Sang...

Ngày 13-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 9 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1999, trú huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Như vậy, bị cáo Sang chỉ phải chấp hành 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 24 tháng tù.
 
Ngày 18-1-2016, Sang đi cùng một đối tượng tên Chí (chưa rõ lai lịch) chở nhau bằng xe máy từ Nha Trang ra Ninh Hoà tìm cơ hội trộm cắp. Đến xã Ninh Đông, phát hiện một nhà dân dựng xe máy (trị giá 34 triệu đồng) trước cửa không người trông coi, Chí đứng ngoài chờ để Sang vào dắt trộm. Nhưng Sang mới đi được chừng 20m thì bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ, còn Chí chạy thoát.
 

 

Nguyễn Thanh Sang tại tòa
Nguyễn Thanh Sang tại tòa
 
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo phạm tội khi còn ở độ tuổi vị thành niên, tài sản chiếm đoạt đã được thu hồi ngay, trả cho người bị hại, do đó mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo có phần nghiêm khắc.
 
N.V