04:05, 20/05/2017

Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp lãnh án

Ngày 19-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú Nha Trang đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể: Lê Trường Sang (sinh năm 1991) 6 năm tù, Thái Văn Hiếu (sinh năm 1988) 2 năm tù, Trần Thanh Thảo (sinh năm 1991) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 19-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú Nha Trang đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể: Lê Trường Sang (sinh năm 1991) 6 năm tù, Thái Văn Hiếu (sinh năm 1988) 2 năm tù, Trần Thanh Thảo (sinh năm 1991) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, bị cáo Thảo còn bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt thành 3 năm tù.


Khoảng 1 giờ ngày 18-8-2015, Sang dùng một chiếc xe máy trộm cắp trong một vụ án khác chở Thảo đi ngang qua một nhà dân tại khu vực phường Ngọc Hiệp, Nha Trang thì thấy chiếc xe máy để trong sân đã khóa cổng. Sang liền chở Thảo về rồi gọi Hiếu đến, dùng kìm cộng lực và đoản phá khóa để trộm xe (trong cốp xe có 1 điện thoại di động). Tổng giá trị tài sản hơn 66 triệu đồng. Thảo biết chiếc xe là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mang đi cất giấu. Trưa 20-8-2015, khi Sang mang theo kìm cộng lực, đoản phá khóa định trộm cắp tiếp thì bị công an phát hiện, đưa về làm việc. Cả 3 bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội.


Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 9-2015, các bị cáo đã tham gia trộm cắp 11 vụ trên địa bàn huyện Diên Khánh và TP. Nha Trang. Trong đó, Sang thực hiện 11 vụ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 174 triệu đồng; Hiếu thực hiện 2 vụ với tổng giá trị tài sản gần 80 triệu đồng; Thảo tham gia 3 vụ với tổng giá trị tài sản hơn 61 triệu đồng.


Bị cáo Sang đã có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.


N.V