06:07, 13/07/2013

Lâm tặc lại chống người thi hành công vụ

Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) là điểm nóng về khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Tuy các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhưng các đối tượng ngày càng manh động.

Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) là điểm nóng về khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Tuy các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhưng các đối tượng ngày càng manh động. Trên đường tháo chạy, lâm tặc sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ.

 

Công an huyện Khánh Vĩnh điều tra hiện trường vụ việc (ảnh do Công an huyện Khánh Vĩnh cung cấp).


Chiều 13-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, đang khẩn trương điều tra, truy bắt một nhóm lâm tặc đã tấn công lực lượng công an khi lực lượng này tiến hành chặn bắt một ô tô chở gỗ lậu rạng sáng cùng ngày. Vụ tấn công đã làm 2 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Khánh Vĩnh bị thương.


Theo Đại úy Mai Hồng Quang – Điều tra viên Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Khánh Vĩnh), khoảng 23 giờ ngày 12-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện nhận được tin báo từ quần chúng có một nhóm lâm tặc chuẩn bị vận chuyển gỗ lậu. Tin báo cho biết nhóm đối tượng này sẽ sử dụng xe ô tô tải màu xanh, biển số 79C-02010, vận chuyển gỗ từ xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) băng qua đường Cầu Lùng - Khánh Lê để tiêu thụ. Sau ít phút xác minh thông tin, Công an huyện Khánh Vĩnh đã triển khai lực lượng tiến hành mai phục tại ngã tư đường liên xã Khánh Thành -  Cầu Lùng - Khánh Lê, đoạn thuộc thị trấn Khánh Vĩnh.

 

Xe gắn máy của lực lượng chức năng truy đuổi bị các đối tượng ép lao xuống mương thoát nước (ảnh do Công an huyện Khánh Vĩnh cung cấp).


Sau hơn một giờ mai phục, chiếc xe tải chở gỗ lậu có khoảng 3 đối tượng như nguồn tin báo đã xuất hiện từ đường liên xã Khánh Thành – Thị trấn Khánh Vĩnh lao ra đường Cầu Lùng – Khánh Lê. Lực lượng mai phục nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế xe tải không những không chấp hành mà còn cho xe lao thẳng về phía lực lượng chức năng. Ngay sau khi chạy ra đường Cầu Lùng - Khánh Lê, nhóm lâm tặc đã tăng tốc, cho xe lao nhanh về hướng Cầu Lùng. Sau khi chạy được gần 2 km, xe vận chuyển gỗ lậu bắt đầu đánh võng, lạng lách, cho xe ô tô ép xe của lực lượng chức năng khiến Thượng sĩ Nguyễn Thái Vũ (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Lê Minh Đức đang dùng xe gắn máy đuổi theo, lao xuống mương nước, bị thương tích phải nhập viện. Sau khi thấy xe của tổ tuần tra bị lao xuống mương nước, phát hiện vẫn còn một xe máy khác đang bám theo, lâm tặc liền lật nhiều hộp gỗ trên xe ô tô tải xuống đường nhằm cản trở sự truy đuổi của lực lượng Công an. Trước tình hình trên, tổ tuần tra đã điện khẩn yêu cầu Công an huyện tăng cường lực lượng. Ít phút sau, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Khánh Vĩnh đến hiện trường. Tuy nhiên, chiếc xe vận chuyển gỗ lậu đã nhanh chóng rẽ vào đường từ Sông Cầu - Khánh Phú, chạy mất dạng về hướng xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh). Tại hiện trường vụ tháo chạy, 63 hộp gỗ xẻ, khối lượng gần 3,2 m3 (có thể là gỗ kiền kiền, thuộc nhóm IIA) đã bị lực lượng Công an huyện Khánh Vĩnh tạm giữ.


Theo Đại úy Mai Hồng Quang, trước sự chống trả quyết liệt của lâm tặc, nhận thấy việc truy bắt các đối tượng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các cán bộ, chiến sĩ, nên lực lượng chức năng đã tạm dừng việc truy bắt nhóm đối tượng chở gỗ lậu. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã vào cuộc để tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa các cán bộ, chiến sĩ bị thương đi chữa trị. Đến chiều ngày 13-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã xác minh được một số đối tượng tình nghi tham gia vận chuyển gỗ lậu. “Xác định đây là vụ án chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, nên sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can” - Đại úy Mai Hồng Quang cho biết.

 

Số gỗ các đối tượng lật xuống đường hòng cản trở sự truy đuổi của lực lượng chức năng (ảnh do Công an huyện Khánh Vĩnh cung cấp)


Theo nguồn tin của Báo Khánh Hòa, trước đó, rạng sáng ngày 12-7, cũng bằng thủ đoạn tương tự, một số đối tượng đã vận chuyển hàng chục hộp gỗ trên 1 xe tải đã che biển số từ hướng xã Khánh Thành ra thị trấn Khánh Vĩnh để về xuôi. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, các đối tượng đã lật số gỗ trên xe xuống đường để cản trở lực lượng truy đuổi và chạy thoát.


Được biết, rừng Khánh Vĩnh là nơi có nhiều loại gỗ có giá trị kinh tế cao như pơmu, kiền kiền… vì vậy các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép thường tập trung đến đây khiến tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp. Tuy lực lượng Kiểm lâm cơ động tỉnh và các cơ quan chức năng huyện Khánh Vĩnh đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển gỗ trái phép cả đường bộ lẫn đường thủy song các đối tượng vẫn tìm mọi cách để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Điều đáng lo ngại là từ tháng 4 đến nay, để thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn, chống trả quyết liệt gây nguy hiểm cho lực lượng thi hành công vụ. Trước khi vận chuyển gỗ, các đối tượng đã có sự bố trí sắp xếp kỹ lưỡng từ việc canh đường, dẫn đường, đến việc sắp xếp người cản trở lực lượng truy đuổi… Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ các đối tượng mua bán, vận chuyển gỗ trái phép để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.


THÀNH LONG – BÍCH LA