12:02, 26/02/2013

Cần chấm dứt tình trạng cờ bạc

Tuy đã qua rằm tháng Giêng nhưng tình trạng cờ bạc vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi.

Tuy đã qua rằm tháng Giêng nhưng tình trạng cờ bạc vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi.

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, nhiều người thường tổ chức chơi bầu cua, đánh bài, đá gà... ăn tiền. Với nhiều người, đó là thú vui ngày Tết; nhưng thực tế, thú vui này đã hao tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian. Không những vậy, đó còn là hành vi vi phạm pháp luật...

“Đỏ đen” công khai

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tình trạng chơi bầu cua, đánh bài ăn tiền diễn ra công khai ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Nha Trang. Các sới bạc tự phát được đặt ngay ngoài đường. Trong các trò bài bạc ăn tiền, bầu cua có lẽ là thú chơi được tổ chức nhiều nhất. Những nơi thường tổ chức tụ điểm đánh bầu cua lớn là khu vực Hòn Rớ (xã Phước Đồng), khu dân cư Cửa Bé (Vĩnh Trường)... Tại một chiếu bạc được tổ chức ngay trên đường ở Khu dân cư Hòn Rớ, mới sáng mùng 1 đã có đến vài chục con bạc đặt cửa từ 50 ngàn đồng trở lên. Theo quan sát của chúng tôi, một ván có cả triệu đồng tiền “nọc” (tiền đặt của con bạc). Người dân ở đây cho biết, sòng bầu cua này bắt đầu tổ chức chơi từ những ngày trước Tết. Trong những ngày Tết, các con bạc chơi từ sáng sớm cho tới 1, 2 giờ sáng hôm sau. Ban ngày, số lượng con bạc chỉ vài chục người, còn buổi tối thường tăng gấp đôi.

Chơi bầu cua - trò cờ bạc diễn ra nhiều nhất trong ngày Tết.
Chơi bầu cua - trò cờ bạc diễn ra nhiều nhất trong ngày Tết.

Không chỉ ở Vĩnh Trường, Phước Đồng, hầu như những địa điểm khác trong thành phố, các trò “đỏ đen” cũng được tổ chức nhiều nơi, công khai ngay ngoài đường. Những người đam mê bài bạc còn biến quán cà phê thành những sòng bài. Tuy việc tổ chức đánh bài ở quán cà phê không ồn ào như những điểm bầu cua, xóc dĩa, nhưng số tiền các con bạc bỏ ra cũng không nhỏ. Tại một số quán cà phê, đôi lúc có đến 4, 5 bàn chơi đánh phỏm.  

Cờ bạc đội lốt lô tô

Những ngày Tết, nạn cờ bạc không chỉ diễn ra ngoài đường, quán cà phê... mà hội chợ lô tô - vốn là nơi điểm giải trí của người dân cũng bị trá hình để cờ bạc núp bóng. Có mặt tại một đoàn lô tô (trưng dụng bãi đất trống ở đầu cầu Bình Tân) trên địa bàn xã Phước Đồng vào ngày 15-2 (tức mùng 6 Tết), chúng tôi nhận thấy các trò chơi ở đây đã được biến tướng thành những sòng bạc để dẫn dụ người chơi. Ngoài 2 trò phóng phi tiêu và bắn súng hơi để nhận quà thưởng, các gian hàng còn lại đều là những sòng bạc mini bởi giải thưởng được chi trả bằng tiền mặt. Đặc biệt, tại sòng cờ bạc trá hình dưới hình thức quay bầu cua với tỉ lệ 1 thắng 1 (tức đặt tiền bao nhiêu sẽ trúng bấy nhiêu), chúng tôi thấy người chơi rất đông. Những cánh tay cầm các xấp tiền mệnh giá từ 10 ngàn đến 200 ngàn đồng cứ liên hồi đặt lên bàn có dán tấm ảnh của những quả bầu, cua, cá ngựa. Một vòng quay (một ván đánh) chưa đầy 3 phút. Nhiều người chỉ vì hám lợi đặt lớn nên chỉ 10 phút tham gia đã thua cả triệu đồng. Trong vòng chưa đầy 30 phút, chúng tôi thấy nhà cái đã bỏ túi gần 2 triệu đồng.

Đáng quan tâm là các em nhỏ mới 11, 12 tuổi cũng tham gia chơi trò bầu cua này một cách say sưa. Bằng những chiêu dẫn dụ hấp dẫn, chẳng mấy chốc, hội chợ lô tô nhộn nhịp bước chân khách đến vui chơi. Chỗ này, các bậc phụ huynh hướng dẫn con cháu chơi ném banh, bắn nỏ, đuổi thỏ. Chỗ kia, những thanh thiếu niên hò hét, chúi đầu vào các trò chơi lắc vòng, xổ số. Trò chơi xổ lô tô cũng biến tướng thành sòng bạc...

Hiện nay, tuy Tết đã qua nhưng tình trạng cờ bạc vẫn tiếp diễn ở khá nhiều nơi. Để chấm dứt tình trạng này, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, quản lý, nhắc nhở đến từng khu dân cư. Đối với những người còn tâm lý “giải trí ngày xuân bằng bài bạc” cũng nên sớm dừng lại đúng lúc để không gặp phải những hậu quả trong những ngày đầu năm.

Nhật Minh