10:08, 25/08/2017

Công ty đường Biên Hòa - Ninh Hòa: Hội nghị khách hàng niên vụ 2016-2017

Ngày 25-8, Công ty TNHH một thành viên đường Biên Hòa - Ninh Hòa tổ chức hội nghị khách hàng nguyên liệu mía đường niên vụ 2016-2017.

Ngày 25-8, Công ty TNHH một thành viên đường Biên Hòa - Ninh Hòa (BHS-NH) tổ chức hội nghị khách hàng nguyên liệu mía đường niên vụ 2016-2017.

 

Tại hội nghị, gần 500 người đại diện cho 3.000 khách hàng trồng mía và hàng trăm chủ phương tiện vận chuyển mía đã cùng nhau trao đổi, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong niên vụ qua, đồng thời đặt ra mục tiêu giải pháp cho niên vụ 2017-2018.


Niên vụ 2016-2017, do thời tiết nắng hạn vào đầu kỳ và mưa nhiều vào cuối kỳ nên mặc dù sản lượng mía ép đạt 660.000 tấn, cao hơn so với niên vụ trước, nhưng chữ đường chỉ ở mức bình quân 9,2 CCS, chưa đạt mục tiêu đề ra. Tổng sản lượng đường của BHS-NH niên vụ này chỉ đạt hơn 75.000 tấn, đạt 83% kế hoạch. Niên vụ 2017-2018, các chỉ tiêu đầu tư đặt ra đều đã đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt có hơn 1.200ha mía đã áp dụng phương pháp cày sâu, đạt 158% so với kế hoạch. BHS-NH đặt mục tiêu trong niên vụ này đạt sản lượng 650.000 tấn, chữ đường 10 CCS. Đặc biệt, đây sẽ là năm hoạt động đầu tư vào ruộng đồng được đẩy mạnh, bao gồm: tưới tiêu, áp dụng máy móc trong hầu hết các khâu từ làm đất, xuống giống, làm cỏ.

 

Trao thưởng cho khách hàng tiêu biểu 2016-2017

Trao thưởng cho khách hàng tiêu biểu 2016-2017

 

Dịp này, BHS-NH đã trao 86 giải thưởng trị giá gần 660 triệu đồng cho 69 nông dân ở Khánh Hòa và 17 nông dân ở Đắk Lắk có sản lượng đường lớn, năng suất cao và đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


H.Đ