08:02, 20/02/2008

Ngắm cá ở Bảo tàng Viện Hải dương học Nha Trang

Bất cứ ai đến Nha Trang cũng đến Bảo tàng biển Viện Hải dương học, Nha Trang để ngắm cá dù Nha Trang hiện đã có hai thủy cung: Thủy cung Trí Nguyên và Vinpearl...

Cá mao tiên.

Bất cứ ai đến Nha Trang cũng đến Bảo tàng biển Viện Hải dương học, Nha Trang để ngắm cá dù Nha Trang hiện đã có hai thủy cung: Thủy cung Trí Nguyên và Vinpearl. Nhưng so sự hấp dẫn về các loài cá và có cả bảng giới thiệu các loại cá thì Bảo tàng biển quả thật sự hấp dẫn du khách.

Cá lớn như cá mập được nuôi trong một hồ cá lớn cho du khách ngắm nhìn trực tiếp từ trên hay qua mặt kính. Riêng các loại cá khác lại được phân bố trong các hồ nhỏ, với bảng tên tiếng Việt, tên khoa học, đặc điểm sinh thái…

Có rất nhiều loại cá mà chỉ vào Bảo tàng biển, khách mới có thể nhìn thấy chúng và cực kỳ thích thú. Thí dụ như cá ngựa lại rất đủ màu sắc, cá mao tiên xinh đẹp, cá mặt quỷ (còn gọi là cá đá vì như cục đá) xấu xí nhưng thịt ăn rất ngon. Cá xà phòng xinh đẹp lại tiết ra độc tố như bọt xà phòng khi lâm nạn, cá ép ở trên đầu có đĩa bám đế bám vào cá mập, cá voi, rùa biển và có khi bám vào các con tàu. Cả những con cá chình thường chỉ xuất hiện vào ban đêm và loài hải quỳ xinh đẹp.

Theo VOV