10:02, 25/02/2016

Quyết liệt hơn nữa

Năm 2015, ngành Thuế được giao nhiệm vụ thu 7.855 tỷ đồng. Kết quả thu được gần 9.819 tỷ đồng, vượt 25% dự toán pháp lệnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực lớn lao của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ngành, địa phương và đông đảo các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Năm 2015, ngành Thuế được giao nhiệm vụ thu 7.855 tỷ đồng. Kết quả thu được gần 9.819 tỷ đồng, vượt 25% dự toán pháp lệnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực lớn lao của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ngành, địa phương và đông đảo các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Tuy ngành Thuế rất nỗ lực nhưng chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh không đạt.


Có nhiều nguyên nhân. Nhưng, nguyên nhân chính được xác định do thu thuế xuất nhập khẩu không đạt yêu cầu: Năm 2015 ước được 2.842 tỷ đồng, chỉ bằng... 40,6% dự toán. Ở đây, nếu không tính tới yếu tố thu thuế xuất nhập khẩu, GDP của Khánh Hòa năm 2015 ước có thể tăng 6,8% so với năm 2014.


Trở lại câu chuyện của ngành Thuế.


Theo ngành Thuế, năm 2015 có 14/17 khu vực, sắc thuế hoàn thành dự toán pháp lệnh. Một trong số 3 khu vực, sắc thuế không hoàn thành là khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, có tỷ trọng rất cao trong tổng mức thu nhưng chỉ thu được xấp xỉ 3.760 tỷ đồng, bằng 97% dự toán. Nhiều doanh nghiệp có mức nộp lớn nhưng không tăng, thậm chí giảm so với năm 2014.


Tại các địa phương, Nha Trang có số thu lớn: 5.905 tỷ đồng và có mức vượt cao: 47,6% dự toán. Còn lại các địa phương khác có mức vượt rất cao như Khánh Vĩnh thu vượt tới 105,5% dự toán; Vạn Ninh vượt 47,7%; Cam Ranh vượt 45,4%, Khánh Sơn vượt 27,4%... nhưng con số tuyệt đối là không lớn, như Khánh Sơn chẳng hạn, chưa vượt quá con số thu 10 tỷ đồng.


Một điểm cần lưu ý nữa là, năm 2015, thu từ tiền sử dụng đất đạt 1.030 tỷ đổng, vượt tới 236,2% dự toán và chiếm tỷ trọng tới gần 11% trong tổng mức thu nội địa. Như vậy, trong thu nội địa, mức tăng trưởng từ các doanh nghiệp là chưa cao.


Trong những tháng đầu năm 2015, trước tình hình giảm thu do lượng khách du lịch đến từ Nga giảm; sản lượng tiêu thụ thuốc lá giảm, ngành Thuế có kiến nghị, đề xuất kịp thời quản lý chặt các nguồn thu mới phát sinh như từ Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A và các công trình xây dựng vãng lai khác, tạo được số thu 483 tỷ đồng. Sự cố gắng này đã góp phần đáng kể trong mức thu ngân sách.


Từ những phân tích nhỏ nói trên, có thể nói, nhiều nguồn thu của chúng ta có quy mô không lớn và có tính bền vững chưa cao.


Dự báo như thế nào về khả năng thu ngân sách năm 2016?


Năm 2016, kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Do vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp khai thác tốt nhất năng lực nguồn thu đã có, cần có hướng tạo thêm nguồn thu mới. Để làm tốt việc này, cần có những giải pháp cụ thể hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.


PHONG NGUYÊN