12:05, 22/05/2018

Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22-5, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho 195 đại biểu là lãnh đạo UBND, Công an, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự...

Sáng 22-5, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho 195 đại biểu là lãnh đạo UBND, Công an, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố và Ban CHQS 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia 1237 và Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh; được phổ biến 2 chuyên đề: Hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn; hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa và quy trình lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nội dung tập huấn nhằm hướng dẫn các đơn vị, địa phương về nội dung, biện pháp rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ ban đầu trên địa bàn và công tác kiểm đếm, lập danh sách hài cốt liệt sĩ, kết luận địa bàn… làm cơ sở để lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, hiện nay cả nước còn khoảng 100.000 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được hài cốt, trong đó có trên 1.000 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

THẾ ANH