11:05, 22/05/2018

Xã Khánh Thành: Cần nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả

Chiều 22-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018.

Chiều 22-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018.


Tại buổi làm việc, xã Khánh Thành kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để người dân đầu tư hệ thống nước tưới và phân bón thực hiện tốt mô hình bưởi da xanh; đẩy nhanh tiến độ bóc tách đất giao cho bà con sản xuất; cấp kinh phí để xã xây dựng đường vào khu sản xuất các thôn: Tà Mơ, Gia Răng 2, Giồng Cạo và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gia Rú.

Ông Nguyễn Đắc Tài ghi nhận những nỗ lực của xã Khánh Thành trong lãnh đạo phát triển kinh tế thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, lãnh đạo xã tiếp tục triển khai chương trình phát triển kinh tế miền núi, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền người dân giữ đất sản xuất, không được chuyển nhượng đất; tuyên truyền, làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng; gắn công tác xây dựng nông thôn mới với xóa đói giảm nghèo... Đặc biệt, xã cần đẩy mạnh việc ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Về các kiến nghị của xã, ông đồng ý cấp 300 triệu đồng để hỗ trợ xã phát triển sản xuất. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Khánh Vĩnh rà soát, giải quyết dứt điểm việc bóc tách đất, cấp đất cho người dân.


X.T