11:05, 22/05/2018

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương

Ngày 22-5, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri tại phường Tân Lập và Phước Tân.

. Ngày 22-5, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri tại phường Tân Lập và Phước Tân.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri có một số ý kiến liên quan đến vấn đề đền bù giải tỏa, chính sách tái định cư dự án đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài và nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang; công tác giám sát của HĐND tỉnh và HĐND thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng. Cử tri cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại để phát huy giá trị di tích này; đề nghị tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội; kiến nghị nên tổ chức thi tuyển vào lớp 10; tăng cường quản lý đối với người nước ngoài và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông… Thay mặt tổ đại biểu, ông Lê Đức Vinh và lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 

Ông Lê Đức Vinh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri phường Tân Lập.
Ông Lê Đức Vinh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri phường Tân Lập.


. Cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri các xã, phường: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trường, Phước Hải, Phước Hòa, Vĩnh Thạnh, Phương Sơn.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị cải cách hành chính mạnh hơn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; cần làm rõ việc có hay không người nước ngoài đứng sau mua đất, mua cửa hàng kinh doanh buôn bán trên địa bàn thành phố. Cử tri phản ánh các lò giết mổ trong khu dân cư ở Phước Hải ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; nhiều hộ dưới gầm cầu vượt ở đường Phong Châu có nhà thấp hơn mặt đường đến 2m lo lắng mùa mưa sẽ bị ngập lụt nặng nề; giá đền bù và tái định cư dự án Hà Quang thấp; phân luồng giao thông trên đường Võ Thị Sáu chưa hợp lý; chưa hài lòng với chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phòng khám khu vực. Cử tri đề nghị quan tâm công tác quản lý đất 5% của xã Vĩnh Thạnh, trùng tu đình Trường Đông (phường Vĩnh Trường), triển khai làm bờ kè sông Tắc; thực hiện dự án nạo vét, cắm mốc sông Kim Bồng; cung cấp thông tin tạo điều kiện cho người dân biết về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng…


. Cùng ngày, tổ đại biểu HĐND tỉnh do ông Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dẫn đầu cùng HĐND huyện Vạn Ninh tiếp xúc cử tri các xã: Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Thạnh và Đại Lãnh.


Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị: tiếp tục đầu tư xây dựng kè bờ biển xã Đại Lãnh; khôi phục hệ thống cung cấp nước sinh hoạt sau khi hoàn thành cầu suối Dừa; tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải chưa được tổ chức thu gom ở một số địa phương; một số bất cập trong việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại cơn bão số 12; có biện pháp chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản theo hướng hủy diệt; kiểm soát chặt chẽ việc sang nhượng đất nông, lâm nghiệp ở một số địa phương…


. Cùng ngày, bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Diên Khánh tiếp xúc cử tri xã Diên Lạc và Diên Hòa.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã kiến nghị một số vấn đề về: hỗ trợ thêm đối với một số hộ để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau cơn bão số 12; quan tâm giải quyết việc làm cho một số công nhân vừa bị mất việc làm; nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường đã xuống cấp…


K.N - N.D - THANH HẢI - K.D