10:03, 21/03/2018

Đại hội Công đoàn ngành Công thương nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 21-3, Công đoàn ngành Công thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 4.500 đoàn viên đến dự.
 

 

Ngày 21-3, Công đoàn ngành Công thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 4.500 đoàn viên đến dự.
 
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã chỉ đạo 71 công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động; vận động thực hiện thỏa ước lao động tập thể với hơn 60% điều khoản trên luật có lợi cho người lao động; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, qua đó có hơn 450 sáng kiến, giải pháp được công nhận, ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành phát triển thêm 26 công đoàn cơ sở (CĐCS) và kết nạp hơn 2.300 đoàn viên mới; hàng năm, có trên 65% CĐCS đạt danh vững mạnh trở lên; giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp 163 đoàn viên ưu tú vào Đảng...
 
Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ đoàn viên, người lao động. Phấn đấu phát triển thêm 1.500 đoàn viên mới và thành lập 25 CĐCS; 70% CĐCS đạt vững mạnh; giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp Đảng...
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 17 người, ông Trần Hồng Minh - Trưởng phòng Kế hoach - Tài chính - Tổng hợp Sở Công thương được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành.
 
V.G