11:11, 05/11/2017

Huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó bão, giúp nhân dân.

 

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó bão, giúp nhân dân.

 

Theo đó, Công an tỉnh đã phân công hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời, sơ tán các hộ ở vùng trũng, thấp nguy hiểm đến nơi an toàn; tuyên truyền, vận động người dân đưa tàu thuyền vào nơi trú an toàn; huy động hơn 200 lượt phương tiện cùng hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu, khu vực nguy hiểm thuộc khu vực: Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, các xã ven biển thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, các đập tràn thuộc hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh… để phối hợp với các lực lượng khác sơ tán dân; huy động lực lượng cảnh sát giao thông tập trung trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26C, Đại lộ Nguyễn Tất Thành… giúp nhân dân tránh các cây xanh đổ trên đường, tránh đất đá rơi vãi, đảm bảo an toàn giao thông.

 

Cứu dân trong bão

Cứu dân trong bão

 

Đặc biệt, ngày 4-11, trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, có 1 nhà dân bị bão thổi bay ra đường, gây cản trở giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện và phối hợp với người dân tháo dỡ, giải phóng mặt bằng đảm bảo thông thông suốt. Tính đến tối 4-11, lực lượng Công an tỉnh đã giải cứu 5 người dân, di chuyển 30 người có nhà bị tốc mái đến khu vực an toàn ở Nha Trang.


Tại đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, một đoạn đường sắt bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Sáng 5-11, Công an huyện đã phối hợp với cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, chuyển hàng trăm hành khách đến nơi an toàn.


THÀNH LONG