12:11, 04/11/2017

Tiếp tục trao 350 triệu đồng cho những địa chỉ khó khăn

Chiều 3-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo" tỉnh đã làm việc với các thành viên về kế hoạch hỗ trợ những địa chỉ khó khăn và những hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 gây ra trên địa tỉnh.

 

Chiều 3-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” tỉnh đã làm việc với các thành viên về kế hoạch hỗ trợ những địa chỉ khó khăn và những hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 gây ra trên địa tỉnh.


Từ ngày 5-9 đến 3-11, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” tỉnh đã vận động được 150 triệu đồng, hỗ trợ cho 150 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Diên Khánh, Khánh Vĩnh, TP. Nha Trang. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ trao 350 triệu đồng cho 350 địa chỉ khó khăn ở các địa phương còn lại.


Dự kiến năm 2018, chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ 500 triệu đồng cho các địa chỉ theo các hình thức: trao học bổng, phát triển sinh kế, kinh tế, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các trường hợp bị bệnh nan y, tai nạn...


Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh phải sớm nắm rõ những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 12 gây ra, báo cáo để Ban chỉ đạo có hướng hỗ trợ kịp thời; phân công địa bàn phụ trách cho từng thành viên gắn với các địa chỉ nhân đạo cụ thể; Sở Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh; các địa phương gấp rút hoàn thiện ban chỉ đạo cấp địa phương...


T.Ly