10:10, 12/10/2017

Triển khai đề án sắp xếp Công đoàn Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Ngày 12-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp Công đoàn Du lịch tỉnh.

 

Ngày 12-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp Công đoàn Du lịch tỉnh.


Công đoàn Du lịch tỉnh được hình thành trên cơ sở đổi tên từ Công đoàn Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 7-2016, trực thuộc LĐLĐ tỉnh và không có công đoàn ngành Trung ương theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hiện nay, Công đoàn Du lịch tỉnh đang quản lý 69 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 9.700 đoàn viên, trong đó có 67 CĐCS thuộc khu vực ngoài nhà nước.

 

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị


Theo đề án, sẽ thành lập khối CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh bao gồm 13 CĐCS là các khách sạn đạt chuẩn từ 4 - 5 sao; chuyển 2 CĐCS hành chính sự nghiệp về Công đoàn Viên chức tỉnh; chuyển 46 CĐCS về LĐLĐ TP. Nha Trang; 6 CĐCS đóng chân tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh về LĐLĐ huyện Cam Lâm; 2 CĐCS trên địa bàn thị xã Ninh Hòa về LĐLĐ thị xã Ninh Hòa quản lý. Hiện nay, Công đoàn Du lịch tỉnh vẫn có trách nhiệm thực hiện công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn theo quy định đối với CĐCS trước ngày 31-10, tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua trước ngày 15-11.


Tại hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức đại hội, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, công tác tài chính, thi đua liên quan. Qua đó, LĐLĐ tỉnh thống nhất các đơn vị chưa tổ chức đại hội CĐCS sẽ tiếp tục thực hiện; LĐLĐ cấp huyện sẽ chỉ định đại biểu, cơ cấu lại ban chấp hành cho phù hợp…


V.G