04:10, 12/10/2017

Có 95,9% cơ sở hội đạt loại khá trở lên

Ngày 12-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội phụ nữ cơ sở, giai đoạn 2013-2017.

 

Ngày 12-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội phụ nữ cơ sở, giai đoạn 2013-2017.

 

5 năm qua, toàn hội có 2.370 lượt cán bộ hội được đào tạo bồi dưỡng, đến 6-2017 có 87% cán bộ hội cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; xây dựng và phát triển 601 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ với 16.248 thành viên tham gia; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 73% số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 244.617 người; 95,9% cơ sở hội đạt loại khá trở lên, không còn thôn bản không có tổ chức hội; 100% cơ sở hội đã xây dựng được ít nhất 1 mô hình tập hợp hội viên phù hợp với đặc thù của địa phương; tổng giá trị huy động tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo đạt hơn 53 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 462 nhà cho hội viên nghèo…

 

Bà Lê Minh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân
Bà Lê Minh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân

 

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội phụ nữ cơ sở, Hội LHPN tỉnh kiến nghị với Hội LHPN Việt Nam tham mưu Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ hội giai đoạn 2017-2022; đồng thời Hội LHPN Việt Nam cần xây dựng bộ tiêu chí chung đối với các chức danh cán bộ hội các cấp để làm cơ sở thực hiện…

 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội phụ nữ cơ sở.

 

M.T