10:08, 07/08/2017

Cần nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao

Chiều 7-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2017.

Chiều 7-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2017.


Theo báo cáo của xã Ninh Xuân, trong số hơn 2.800 hộ toàn xã, khoảng một nửa số hộ có thu nhập từ nông nghiệp; ngoài ra, người dân còn thu nhập từ công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, dịch vụ… Trong nông nghiệp, cây mía đường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Địa phương  hiện nay còn 41 cơ sở sản xuất gạch tư nhân (đang thực hiện chủ trương ngừng hoạt động theo lộ trình) và 2 nhà máy gạch tuynen. Xã đang gặp một số khó khăn như: thu ngân sách đạt thấp; tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản, lấn chiếm đất sử dụng sai mục đích vẫn còn diễn ra…


Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Ninh Xuân đề xuất tỉnh quan tâm sửa chữa Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn xã có nhiều chỗ hư hỏng nặng; đề nghị tách thôn do 2 thôn Phước Lâm và Tân Mỹ có dân số quá đông; quan tâm xây dựng cầu qua sông Cái cho nhân dân thôn Ngũ Mỹ…


Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu, thời gian tới, ngoài cây mía, xã Ninh Xuân cần nghiên cứu, đưa ra định hướng, mô hình sản xuất cây, con mới, mang lại thu nhập tốt hơn cho người dân. Việc sản xuất gạch ngói thủ công phải ngừng theo đúng lộ trình của tỉnh. Trong đó, đặc biệt lưu tâm đến công tác chuyển đổi nghề, chuyển sang các loại gạch không nung. Ông Nguyễn Đắc Tài cũng cho biết, Quốc lộ 26 đoạn qua xã Ninh Xuân sẽ được thực hiện vào tháng 8. Về cầu bắc qua sông Cái, đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa khảo sát, đề xuất; việc tách thôn, yêu cầu Sở Nội vụ và thị xã Ninh Hòa hướng dẫn cụ thể cho xã.


H.Đ