09:08, 07/08/2017

Xung kích, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Tuy mới thành lập (ngày 3-2-2016) nhưng Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác chuyên môn và đoàn thể.

Tuy mới thành lập (ngày 3-2-2016) nhưng Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác chuyên môn và đoàn thể.


Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh gồm 7 chi đoàn và 1 đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 200 đoàn viên. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa xung kích, sáng tạo, đảm bảo an toàn PCCC”, các đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, phát huy vai trò xung kích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tham gia xử lý hiệu quả hơn 100 vụ cháy, hướng dẫn thoát nạn, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đợt mưa lũ xảy ra trong năm 2016, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, lực lượng đoàn viên Cảnh sát PCCC tỉnh đã tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân, hộ gia đình bị nạn.

 

Năm qua, Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và xung kích đảm nhận nhiều mô hình, công trình, với nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tiễn công việc, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như xây dựng mô hình “Đoàn viên với công tác tuyên truyền PCCC”. Qua đó, đã tổ chức tuyên truyền 112 buổi phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho hơn 7.000 lượt người, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ cứu nạn 92 lớp với 6.233 người tham gia. Bên cạnh đó, thành lập các câu lạc bộ PCCC, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; xây dựng các công trình thanh niên như: “Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”; “Tiểu đội xe chữa cháy kiểu mẫu”, “Vọng gác thanh niên”; “Thanh niên quản lý, bảo trì Trung tâm chỉ huy 114”…


Trong công tác chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên luôn thực hiện với phương châm “Làm theo việc, không theo giờ”; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các đợt kiểm tra đột xuất và bảo đảm an toàn PCCC cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế như: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hội nghị APEC, Festival Biển Nha Trang… Cùng với đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do đoàn, ngành Công an phát động, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Cảnh sát PCCC bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Đoàn viên, thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong một buổi huấn luyện

Đoàn viên, thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong một buổi huấn luyện

 

Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, chung sức vì cộng đồng như: tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm; tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, vì biển đảo quê hương; tham gia chương trình ủng hộ đồng bào vùng ngập mặn ở Cà Mau, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tại Cần Thơ và ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt do Bộ Công an tổ chức với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên Cảnh sát PCCC cũng tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo xuân tình nguyện; chương trình mùa hè xanh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận.


Thượng úy Nguyễn Việt Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh cho biết: “Đoàn Thanh niên đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, nhất là các giải pháp trọng tâm, đột phá do Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh chỉ đạo; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân”.


NAM KHÁNH