09:07, 11/07/2017

Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm

Ngày 11-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu đến dự.

Ngày 11-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu đến dự.

 

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị


Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, triển khai toàn diện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017 và đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2030”; công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống cháy rừng; hoàn thành công tác tuyển quân, giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2017. Đồng thời lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu về sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, vận động quần chúng… Công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng đảng bộ cũng đạt được kết quả cao.


6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp đã đề ra từ đầu năm 2017.


THẾ ANH