04:07, 11/07/2017

Vận động, hỗ trợ xây sửa 400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 11-7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 11-7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đến dự.
 
6 tháng qua, các cấp mặt trận và các đoàn thể đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận xã hội; vận động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Mặt trận tỉnh đã xuất chi 548 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ cho hơn 1.300 hộ nghèo dịp Tết; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 15,7 tỷ đồng; vận động, tiếp nhận hơn 10,6 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho hơn 5.200 hộ bị thiệt hại do mưa lũ, hỏa hoạn; công tác dân tộc, tôn giáo được xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo. Bên cạnh đó, các cấp mặt trận đã thực hiện 49 cuộc giám sát; tham gia đóng góp ý kiến cho 17 dự thảo văn bản; các ban thanh tra tổ chức giám sát 445 cuộc… Từ nay đến cuối năm, các cấp mặt trận, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường giám sát, phản biện xã hội…
 

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Khánh Hòa – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019, thay thế ông Cao Ngọc Tâm chuyển công tác khác. 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các cấp mặt trận, đoàn thể cần nâng cao vai trò của mình trong thực hiện nội dung ở những lĩnh vực như: an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, môi trường; củng cố, tăng cường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện chính sách, pháp luật đúng; cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chính sách của tỉnh để thấy những bất cập hiện nay; nghiên cứu một số chính sách để áp dụng như: thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, chương trình khuyến học, chính sách thực hiện pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em, tiếp cận - giải ngân nguồn vốn chính sách xã hội…
 
V.G