03:07, 11/07/2017

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính

Ngày 11-7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức buổi thuyết trình trực tuyến tại 75 điểm cầu trong cả nước về kinh nghiệm của Nhật Bản trong cải cách hành chính (CCHC) chính quyền trung ương và địa phương.

Ngày 11-7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức buổi thuyết trình trực tuyến tại 75 điểm cầu trong cả nước về kinh nghiệm của Nhật Bản trong cải cách hành chính (CCHC) chính quyền trung ương và địa phương. Ông Mai Văn Chính – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi thuyết trình. Ở điểm cầu Khánh Hoà, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
 
Buổi sáng, các đại biểu được nghe ông Tsukamoto, giáo sư danh dự Đại học Waseda (Nhật Bản) thuyết trình các nội dung về CCHC chính quyền trung ương Nhật Bản, như: lịch sử CCHC Nhật Bản, bộ máy chính phủ Nhật Bản, những cải tổ chính trong cuộc cải cách chính phủ năm 2001 và kinh nghiệm của Nhật Bản về cải tổ doanh nghiệp nhà nước. Giáo sư  Tsukamoto cũng đánh giá cao những nỗ lực CCHC ở Việt Nam và cho rằng, mục tiêu của các chính phủ là cung cấp những dịch vụ công thiết yếu, giảm nhẹ gánh nặng về kinh phí đối với người dân và doanh nghiệp, tăng cường niềm tin vào chính phủ. Để làm được điều đó, chính phủ cần khởi động và thúc đẩy cải cách hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó, cơ bản nhất là đơn giản hóa bộ máy chính quyền thông qua các hoạt động tái lập cơ cấu tổ chức, phân loại các chức năng của chính phủ...
Buổi chiều, giáo sư Takada, Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản thuyết trình về quản trị địa phương tại Nhật Bản, trong đó giới thiệu về hệ thống chính quyền địa phương; phân công chức năng, nhiệm vụ; cải cách về phân cấp; bộ máy tổ chức chính quyền địa phương; bẩu cử; cán bộ, công chức và việc duy trì đạo đức công chức.
 

 

Các đại biểu nghe thuyết trình trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hoà.
Các đại biểu nghe thuyết trình trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hoà.
 
Theo ông Mai Văn Chính, bên cạnh mục tiêu học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong xây dựng, tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và địa phương, buổi thuyết trình nhằm phục vụ việc xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
N.V