11:10, 18/10/2016

Phát triển Đảng trong dân quân tự vệ đạt từ 23 đến 25%

Chiều 18-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, khối thi đua 4 huyện, thành phố phía nam gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Chiều 18-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, khối thi đua 4 huyện, thành phố phía nam gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.


Năm 2016, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tập trung vào thực hiện 1 khâu tập trung (xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện), 3 khâu đột phá (xây dựng lực lượng, huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện lỷ luật; xây dựng tổ chức đảng). Theo đó, các đơn vị đã thực hiện tốt việc giáo dục chính trị cho các đối tượng, đảm bảo quân số học tập đạt 97%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 79% đạt khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện quân sự 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 23 đến 25%; dự bị động viên đạt từ 9 đến 13%.


Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận và đề ra phương hướng cho năm tiếp theo, tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì chế độ nề nếp chính quy, trực sẵn sàng chiến đấu…


MẠNH HÙNG