10:10, 18/10/2016

Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4 cho cán bộ chủ chốt

Chiều 18-10, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 14-10 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ.

Chiều 18-10, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 14-10 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ.

 

Ông Lê Thanh Quang báo cáo kết quả hội nghị Trung ương 4
Ông Lê Thanh Quang báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4


Ông Lê Thanh Quang đã báo cáo các nội dung Hội nghị Trung ương 4 thảo luận, cho ý kiến: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ ra nguyên nhân và xây dựng 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Về đổi mới mô hình tăng trưởng, Trung ương chủ trương kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó, lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo; coi trọng chất lượng tăng trưởng hơn tốc độ tăng trưởng.


Ngày 19-10, ông Lê Thanh Quang sẽ tiếp tục báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4 cho các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang.


N.D