06:03, 31/03/2016

Bế mạc kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

Chiều 31-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã tiến hành phiên bế mạc kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 31-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã tiến hành phiên bế mạc kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu khách mời tham dự.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu bế mạc kỳ họp.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu bế mạc kỳ họp.

 

Quang cảnh phiên bế mạc
Quang cảnh phiên bế mạc


Trong phiên làm việc này, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm hoạt động chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2011-2016; báo cáo tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016; báo cáo tình hình thực hiện công tác xét xử nhiệm kỳ 2011-2016 của Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo cảu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác ngành kiểm sát tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa V.

 

Ông Lê Đức Vinh báo cáo kiểm điểm hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
Ông Lê Đức Vinh báo cáo kiểm điểm hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

 

Ông Lê Xuân Thân báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh.
Ông Lê Xuân Thân báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh.

 

Ông Trần Ngọc Thanh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền.
Ông Trần Ngọc Thanh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Thanh Quang đánh giá, nhiệm kỳ 2011 – 2016, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của nhân dân, kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của các khóa trước, HĐND tỉnh khóa V đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V.


Theo quy định của pháp luật, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VI sẽ được khai mạc chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày bầu cử. Ông Lê Thanh Quang đề nghị các cơ quan, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định cho đến kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VI và thực hiện một số công tác khác để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa V. Ngoài ra, đề nghị các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tổ chức vào ngày 22/5/2016 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân.

 

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 

Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho các đại biểu HĐND khóa V thôi không tái cử khóa tới.
Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho các đại biểu HĐND khóa V thôi không tái cử khóa tới.


Cũng trong phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; theo đó có 49 tập thể và 74 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tặng quà lưu niệm cho các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thôi không tái cử nhiệm kỳ tới.


HẢI LĂNG – VĂN KỲ