10:12, 28/12/2015

Hiệu quả từ một cuộc vận động

Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã không ngừng được mở rộng và phát huy hiệu quả.

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã không ngừng được mở rộng và phát huy hiệu quả.  


Huyện Diên Khánh có 95 KDC với 32.900 hộ, gần 136.700 nhân khẩu. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, người dân ở các KDC trên địa bàn huyện đã thành lập các câu lạc bộ, tổ khuyến nông, tổ hợp tác để đẩy mạnh chuyển giao và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến. Đồng thời, giúp nhau về vật tư, con giống, cây giống, kinh nghiệm sản xuất và ngày công lao động để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Ngoài việc các ban vận động ở KDC huy động nguồn vốn từ tổ tiết kiệm của phụ nữ, tổ tương hỗ nông dân, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín chấp của các đoàn thể, các hộ còn hỗ trợ vốn giúp nhau không tính lãi. Nhờ đó, nhiều hộ có điều kiện tổ chức sản xuất quy mô lớn bằng hình thức kinh tế trang trại, phát huy thế mạnh kinh tế vườn... để vươn lên làm giàu chính đáng, thu nhập hàng năm từ 50 đến 100 triệu đồng. Điển hình như các KDC: Tân Khánh (xã Suối Tiên), Đại Điền Trung 2, Đại Điền Đông 1 (xã Diên Điền), Võ Kiện (xã Diên An), thôn 4 (xã Diên Đồng)... Đến nay, huyện không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm từ 31% (năm 1995) xuống còn hơn 2,2% (năm 2014).


Không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. 20 năm qua, toàn huyện đã có gần 900 lượt KDC được công nhận “KDC văn hóa”, gần 31.000 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (chiếm 95,5%). Thực hiện mô hình 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), 100% KDC xây dựng được phương án thu gom rác thải và các điểm tập kết trung chuyển rác đến bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Nhiều gia đình còn tự nguyện trồng cây xanh, làm sạch đường làng, ngõ xóm. Đến nay, toàn huyện có 67 KDC đã triển khai mô hình điểm “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, có 65% tuyến đường tự quản...


Phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện cũng phát triển mạnh mẽ, nhiều trung tâm học tập cộng đồng, mô hình “Gia đình hiếu học” được hình thành và nhân rộng. Hàng năm, quỹ khuyến học - khuyến tài ở các KDC, dòng họ xây dựng được hơn 1,2 tỷ đồng để trao học bổng, phần thưởng động viên học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, nhân dân ở các KDC đã có nhiều hoạt động phong phú để thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công và các hoạt động nhân đạo từ thiện. 20 năm qua, nhân dân đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 3,7 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 233 ngôi nhà tình nghĩa, xây dựng 21 nhà bia ghi danh các liệt sĩ, xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ... Các gia đình nghèo, gia đình khó khăn của huyện được các đơn vị, tổ chức ủng hộ bằng hiện vật như gạo, dầu ăn và tiền mặt với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng...


Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cho biết, bằng nhiều hình thức phong phú, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng cường đoàn kết trong toàn dân. Qua đó, phát huy được các nguồn lực của nhân dân để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Tuy vậy, việc triển khai cuộc vận động ở một số nơi vẫn còn chưa đồng bộ, chưa được phát động thường xuyên, liên tục và còn mang tính hình thức. Để cuộc vận động tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần kiện toàn, củng cố tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia. Huyện phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% (theo chuẩn mới), hơn 90% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”...


T.V