09:02, 01/02/2013

Gặp mặt, chúc Tết các vị khách quốc tế và kiều bào

Ngày 1-2, tại khách sạn Sheraton Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi gặp mặt, chúc Tết các vị khách quốc tế và kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ngày 1-2, tại khách sạn Sheraton Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi gặp mặt, chúc Tết các vị khách quốc tế và kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Sơn Hải thông tin đến các vị khách quốc tế và bà con kiều bào một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các sự kiện văn hóa, thể thao, hội nghị mang tầm quốc tế được tổ chức thành công đã tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch, nơi xứng tầm để tổ chức các sự kiện lớn mang tính quốc gia và quốc tế của Khánh Hòa. Ông Trần Sơn Hải khẳng định, những thành tựu này có sự đóng góp rất quan trọng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; sự giúp đỡ thiết thực, đầy ý nghĩa của các cá nhân, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài…; sự đoàn kết, tương thân, tương ái của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đại diện các vị khách quốc tế và kiều bào bày tỏ nỗ lực giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trong không khí vui tươi, ấm cúng, ông Trần Sơn Hải gửi đến các vị khách nước ngoài và kiều bào cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết đến xuân về. Dịp này, 4 tập thể và 7 cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

K.N